Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận hội nghị sơ kết. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận hội nghị sơ kết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Rút ngắn thời hạn hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vào trước ngày 15/1/2026

Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 1.597 nhà ở sập, đổ phải xây dựng mới; 1.597 nhà đã được khởi công xây dựng, đạt 100%, trong đó 671 nhà đã được hoàn thành, đạt 42%; 926 nhà đã khởi công, chưa hoàn thành, chiếm 58%. Có 34.759 nhà hư hỏng phải sửa chữa. Trong đó, có 34.756 nhà đã sửa chữa xong, đạt 99,99%. 3 nhà tại tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ từ ngày 3-5/12, tỉnh cam kết hoàn thành trước ngày 31/12, bảo đảm đạt 100% kế hoạch.

Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa, tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh (hàng hóa gần 4,5 triệu USD; phát tiền mặt gần 3,4 triệu USD cho 22.925 hộ; xây dựng, sửa chữa nhà hơn 3,5 triệu USD cho 30.970 nhà; các hoạt động tăng cường năng lực khác gần 0,1 triệu USD); Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 6,9 tỷ đồng cho Quảng Trị, Đắk Lắk và Huế để mua hóa chất xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

ndo_br_b4-5946.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Binh đoàn phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn huy động, điều động 176.824 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ (bộ đội 169.229; dân quân: 7.595) với 6.812 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 598 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 380 nhà bị hư hỏng.

Bộ Công an đã huy động hơn 11 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương; huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng; chủ trì xây dựng mới 444 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn (41 căn đã hoàn thành, hơn 100 căn đã thi công đạt khối lượng 70-80%).

Bộ Tài chính đã chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2665/QĐ-TTg ngày 8/12 bổ sung từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 với số tiền 320 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua và Quyết định số 2810/QĐ-TTg ngày 26/12 hỗ trợ 8 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả thiên tai đối với dự án sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh. Bộ đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khắc phục cơ sở hạ tầng, nhà cộng đồng cho các địa phương.

ndo_br_b1-899.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Xây dựng đã có các văn bản công bố 360 mẫu thiết kế nhà, trong đó 45 mẫu thiết kế nhà chống bão, lụt để các địa phương tham khảo, lựa chọn; ban hành văn bản chỉ đạo bảo đảm nguồn cung vật tư, vật liệu xây dựng phục vụ khôi phục, sửa chữa nhà ở cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đăng ký xây dựng mới 57 nhà, sửa chữa 88 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 121 đội hình với 1.257 đoàn viên; kinh phí huy động hỗ trợ là 2,703 tỷ đồng.

ndo_br_b2-2803.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Sau khi nghe các tham luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị này sơ kết 1 tháng công tác sửa chữa nhà ở cho nhân dân với 34.759 nhà; xây dựng lại nhà cho người dân bị sập, trôi, đổ hoàn toàn với 1.597 nhà. Thủ tướng nêu rõ đây là chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng "Chiến dịch Quang Trung" sau 1 tháng phát động, đã hoàn thành 99,99% số nhà phải sửa chữa; tất cả số nhà phải xây dựng mới đã được khởi công xây dựng, trong đó hoàn thành xây dựng mới đạt 42%. Đến giờ này không còn các khó khăn, vướng mắc ở các địa phương như quỹ đất, vật liệu xây dựng.

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải “thừa thắng xông lên”, trong đó cần nhất lúc này là nhân công, do đó các tỉnh, thành phố huy động cả hệ thống chính trị, kể cả các công việc tâm linh theo phong tục tập quán của địa phương; huy động toàn bộ lực lượng của tỉnh, các xã, phường hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, công an cơ sở… làm các công việc vận chuyển nguyên vật liệu, hướng dẫn xây dựng, các việc thủ công...

Thủ tướng đề nghị Quân đội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Quân khu, các lực lượng đóng trên địa bàn để tập trung xây dựng nhà ở. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể ở các tỉnh, thành phố tăng cường hỗ trợ người dân…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho nhân dân trước ngày 15/1/2026 (rút ngắn 15 ngày) để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc, bứt phá.

ndo_br_b3-4641.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm rất cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố đã tích cực vào cuộc trong công tác này. Vấn đề quan trọng là phải thay đổi biện pháp thi công, đặc biệt là 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt vấn đề tái định cư cho nhân dân cũng như các gia đình đã tự giác, tự túc thêm kinh phí để hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà; yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần sớm ổn định tình hình nhân dân; rà soát, hỗ trợ thêm cho nhân dân các đồ gia dụng thiết yếu; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cơ cấu lại cây trồng phù hợp, tái đàn chăn nuôi; rà soát lại việc nuôi trồng thủy sản; Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn thực hiện việc này; Bộ Công thương hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ bằng tiền, địa phương mua tại chỗ.

Thủ tướng yêu cầu làm tốt các công tác vệ sinh môi trường, ổn định trường học, trạm xá; bảo đảm công khai, minh bạch các công tác liên quan tài chính, chống lãng phí, tiêu cực. Các địa phương phải điều tiết nguồn nguyên vật liệu, huy động lực lượng tại chỗ để làm. Các cơ quan truyền thông thúc đẩy tuyên truyền việc xây dựng mới; phản ánh cảm tưởng của người dân khi được Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chăm lo xây mới, sửa chữa nhà ở, từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng để cả nước bước vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục rà soát các khó khăn của nhân dân, nhất là ở vùng thiên tai, lũ lụt nặng nề. Quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế với 493/495 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 979/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Kế hoạch).

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 7/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Chiều 7/6, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

[Ảnh] Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX tiến hành công tác nhân sự

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. 

Bữa cơm dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trên hành trình đi tìm đồng đội. (Ảnh: LÊ TÂY)

Bài 2: Mệnh lệnh từ trái tim

Đến nay, cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt, trong khi những nhân chứng cuối cùng đang dần đi hết cuộc đời, dấu tích chiến trường xưa ngày càng mờ nhạt. “Chiến dịch 500 ngày đêm” như một cuộc chạy đua với thời gian để không bỏ lỡ cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. 

Đoàn kiểm tra đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 6/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.