Rút kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và hoạt động của Hải đội dân quân thường trực

Ngày 22/9, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội dân quân thường trực.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang thực hành huấn luyện các nội dung trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang thực hành huấn luyện các nội dung trên biển.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện, Quân chủng, Quân khu, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Qua 2 năm thành lập, các Hải đội Dân quân thường trực từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt đã tổ chức trên 90 lượt tàu tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển và thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia diễn tập các cấp, nhiệm vụ chống khai thác không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các đợt hoạt động diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển làm điểm tựa cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu của Đề án “Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang thực hành huấn luyện các nội dung trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang thực hành huấn luyện các nội dung trên biển.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến bổ sung làm rõ một số kết quả đạt được của các Hải đội Dân quân thường trực, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân sát với thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất nội dung, giải pháp để trong thời gian tới nhanh chóng khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập, giúp nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Hải đội Dân quân thường trực là loại hình đơn vị mới, nhiệm vụ mới nhưng bước đầu hoạt động đạt kết quả tốt. Đặc biệt, việc tổ chức các tàu dân quân thường trực vừa sản xuất đánh bắt hải sản vừa tham gia phối hợp trực tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia diễn tập, làm nhiệm vụ chống khai thác IUU… đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống và cùng các lực lượng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, kết quả tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực khẳng định chủ trương xây dựng Đề án “Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới” là hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết.

Vì vậy, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm nghiêm túc, tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chính sách cho Hải đội Dân quân thường trực ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm do Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang đánh bắt trên biển.
Các đại biểu tham quan các sản phẩm do Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang đánh bắt trên biển.

Chú trọng khâu tuyển chọn đầu vào bảo đảm chất lượng; có kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, thay thế các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân. Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu; xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện cụ thể phù hợp cho từng đối tượng; định kỳ tổ chức hội thi hội thao giữa các tàu, giữa các hải đội để nâng cao chất lượng toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, các hải đội cần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao thưởng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao thưởng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng phát triển đảng; bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên và dự trữ cho các nhiệm vụ, nhất là trong các đợt hoạt động dài ngày trên biển…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng tặng bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực, giai đoạn 2019-2023.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.