Rà soát công tác tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Trong khuôn khổ phiên họp diễn ra sáng 25/1 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội cần thể hiện được ý nghĩa, tầm vóc lịch sử to lớn của sự kiện và bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Dự phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Ngày 29/8/2023, Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã ban hành Đề án số 1856-ĐA/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Đề án liên quan nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành, do đó thời gian qua, cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức là Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. Ngày 11/1 vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm đã rà soát công tác thực hiện theo Đề án, trong đó tập trung xem xét, đánh giá tiến độ 25 nhiệm vụ chính trong dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án. Qua đó, các đại biểu đã thống nhất ban hành Kế hoạch; thống nhất thành lập và nhiệm vụ của các Tiểu ban liên quan.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp, thảo luận về các dự thảo của Ban Tổ chức Kỷ niệm để sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đặc biệt là việc Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban đã chủ động tham mưu triển khai biên soạn, xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp kỷ niệm.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động sớm xây dựng đề án, kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ, tiến độ triển khai cụ thể và dự toán kinh phí các nhiệm vụ được giao từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý: Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nhằm bảo đảm triển khai công việc hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Về việc thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát luật định, khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.