Ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuần tra ngay sau lễ ra quân.
Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuần tra ngay sau lễ ra quân.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy không để tái diễn tình trạng phức tạp về trật tự an toàn giao thông, phòng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác nhằm lập lại kỷ cương, nề nếp chấp hành pháp luật.

pd2.jpg
Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại lễ ra quân.

Nhận thức đúng, đủ về ý nghĩa và vai trò của việc ra quân, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý đúng quy định pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh, kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

pd4.jpg
Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh lên đường làm nhiệm vụ sau lễ ra quân.

Việc ra quân sẽ tập trung xử lý là tất cả các tuyến đường, địa bàn; trong đó, tập trung khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar…; các tuyến trọng điểm như: quốc lộ 13, quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước-Tân Vạn; các tuyến đường ĐT741, ĐT743, ĐT743B, ĐT744, ĐT747, ĐT747A, ĐT747B; các tuyến đường liên thông giữa các khu công nghiệp và khu dân cư…

Quá trình ra quân, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện theo phương thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm; Cảnh sát giao thông thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình và kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, ma túy hoặc hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

pd3.jpg
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tại lễ ra quân.

Phối hợp Công an xã, phường trên địa bàn vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán “cóc”, vỉa hè), cơ sở vui chơi, giải trí ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện; khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, truyền thông trực tuyến, xây dựng các clip ngắn gọn, súc tích, sinh động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia-không lái xe” đến mọi tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.