Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập nhằm kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.

Hiện Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand có gần 100 thành viên bao gồm chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh, sinh viên và người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)
Hiện Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand có gần 100 thành viên bao gồm chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh, sinh viên và người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Ngày 23/7, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VietKnowledge NZ - VKNZ) đã chính thức ra mắt với sự tham dự đại diện các nhóm cộng đồng người Việt cùng đông đảo kiều bào, người lao động, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand.

Sự kiện đánh dấu sự hình thành của mạng lưới kết nối tri thức người Việt đầu tiên hoạt động trên quy mô toàn New Zealand. Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập nhằm kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.

Với sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết, năng động và có sức lan tỏa; tạo không gian để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các sáng kiến; đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chuyên môn, phát triển cộng đồng và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và New Zealand.

Phát biểu đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến thành lập Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại New Zealand ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập là vì người Việt, của người Việt và cho người Việt tại New Zealand.

Góp ý định hướng phát triển Mạng lưới thời gian tới, Đại sứ Phan Minh Giang gửi gắm thông điệp “3 nâng”, bao gồm: nâng niu, chăm sóc người Việt, đoàn kết cùng phát triển; nâng cao hình ảnh Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc Việt; và nâng tầm vị thế Việt tại New Zealand.

Một trong những điểm nổi bật của Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand là cách tiếp cận rộng mở đối với khái niệm “tri thức”. Tri thức không chỉ giới hạn trong học thuật hay nghiên cứu, mà còn bao gồm chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng sống, kinh nghiệm thực tiễn và những bài học được tích lũy trong quá trình học tập, làm việc và cống hiến.

Với tinh thần đó, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand chào đón mọi người Việt Nam tại New Zealand mong muốn kết nối, chia sẻ và đóng góp, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực hoạt động hay trình độ học vấn.

Hiện có khoảng gần 15.000 người Việt Nam đang sinh sống tại New Zealand. Việc ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand không chỉ là một diễn đàn kết nối cộng đồng mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác, lan tỏa tri thức và tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững tại New Zealand.

Có thể bạn quan tâm

Các Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc tại cuộc gặp ở Manila. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Trung Quốc và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác BRICS

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy đối thoại về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng

Với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, ngày 22/7, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn, có tên Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) năm 2027, mở đường cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá gần 1.150 tỷ USD cho tài khóa tới.

Cây cối bị thiêu rụi do cháy rừng tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh tư liệu minh họa: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng 7, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Điền Học Bân khi còn đương chức. (Ảnh: UN 2023 Water Conference)

Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với 2 quan chức cấp cao

Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Điền Học Bân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, và ông Vương Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức do vi phạm nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Pháp tăng cường bảo vệ trẻ em

Các nhà lập pháp Pháp đã nhất trí về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này.

Nhiều nơi ở bang Assam ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo từ Cơ quan quản lý thiên tai bang Assam ở khu vực đông bắc cho biết, đợt mưa lũ nghiêm trọng từ đầu tuần này đã khiến ít nhất 26 người chết, trong đó trận lũ ngày 21/7 khiến 21 người thiệt mạng.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.