Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN)

Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững

Trước thềm Đại hội, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội, đã chia sẻ với phóng viên về những định hướng, mục tiêu và quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Phóng viên: Kính thưa Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội XIV của Đảng xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Với Cao Bằng, đâu là quan điểm, mục tiêu cốt lõi mà tỉnh quyết tâm cụ thể hóa để tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng?

Đồng chí Phan Thăng An: Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng lớn mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đối với tăng trưởng, yêu cầu xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định quan điểm và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là: Huy động và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, tạo đột phá về hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Quan điểm phát triển đó được cụ thể hóa thống nhất theo năm định hướng lớn:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng chiến lược và liên kết vùng làm đòn bẩy tăng trưởng, trong đó trọng tâm là hoàn thành các tuyến giao thông động lực như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, hạ tầng cửa khẩu, logistics và hạ tầng đô thị, nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối sâu từ Cao Bằng với vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và thị trường Trung Quốc, xa hơn là các nước ASEAN.

Thứ hai, tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững với các động lực tăng trưởng chủ lực gồm: Phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, du lịch xuyên biên giới và các di sản lịch sử - văn hóa của địa phương; phát triển kinh tế cửa khẩu, từng bước đưa Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics, giao thương quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phát triển kinh tế rừng, các sản phẩm đặc hữu, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu và thị trường tiêu thụ; phát triển công nghiệp khai khoáng có kiểm soát, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản.

Thứ ba, cải thiện đột phá môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm, là chủ thể của tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thủ tục hành chính và khả năng tiếp cận nguồn lực; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện những dự án lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lao động kỹ thuật, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thứ năm, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người dân đều được tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Với các định hướng đó, Cao Bằng quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét cả về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Từ thực tiễn phát triển của một tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí xác định những khâu đột phá nào là then chốt để Cao Bằng vươn lên trở thành địa phương năng động, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội?

Đồng chí Phan Thăng An: Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, địa hình phức tạp, chia cắt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đô thị, môi trường còn yếu; nguồn lực đầu tư và chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Khu vực doanh nghiệp chủ yếu nhỏ, siêu nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao. Những hạn chế này làm gia tăng chi phí sản xuất, lưu thông, thu hẹp không gian phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, du lịch, tài nguyên và vị trí kết nối vùng của tỉnh

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển của tỉnh:

Một là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Hai là đột phá phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường, với trọng tâm là hoàn thiện các tuyến cao tốc: Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Bắc Kạn-Cao Bằng, các tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, các khu du lịch; đồng thời, phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, xanh, sạch, hiện đại.

Ba là thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; phát triển đồng bộ chính quyền số, công dân số và kinh tế số.

Ba khâu đột phá trên được xác định vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, là những “đòn bẩy” quan trọng giúp Cao Bằng tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phóng viên: Trước yêu cầu xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhằm khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong xã hội trong giai đoạn mới?

Đồng chí Phan Thăng An: Trước yêu cầu và thời cơ phát triển mới, tỉnh đang đứng trước những vận hội lớn đan xen không ít thách thức. Để hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững”, tôi mong muốn và kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng biến tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, biến khát vọng thành những hành động cụ thể, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn; phải thực sự gương mẫu; không ngừng đổi mới tư duy; gần dân, sát dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động vì sự phát triển của tỉnh. Tôi kỳ vọng mỗi người dân là một tấm gương vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, Cao Bằng sẽ vươn lên mạnh mẽ, năng động trong giai đoạn mới, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Điện Biên thực hiện nghi thức đưa 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Thỏa nỗi khắc khoải đợi mong…

Khi xe chở hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận tỉnh Điện Biên) đã đi khuất trong cơn mưa mù mịt, Trung tá Nguyễn Ngọc Toan vẫn đứng chôn chân như chẳng muốn rời. Mắt đẫm lệ, người chiến sĩ ấy nói khẽ: "Từ nay các anh không còn hiu quạnh nơi đèo cao sương mù nữa…"!

Ảnh tư liệu: Các con phố nhỏ ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bỉ

Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Philippe.

Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn bộ binh 95.

Trung đoàn bộ binh 95 nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy

Ngày 21/7, tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’” trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 đến chấm thi tại Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu định hướng hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự Hội thảo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc; Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ.