Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kể từ phiên họp thứ 2 đến nay, Ban Chỉ đạo đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; ngay sau đó, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã hoàn thành các văn bản hướng dẫn triển khai, xây dựng được Tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Xây dựng hướng dẫn; khấu trừ thuế với kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về phương án phân bổ sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025, năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, sự kiện quan trọng như tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Do đó, Đảng, Nhà nước muốn có "món quà" với nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số trên tinh thần "an cư mới lạc nghiệp".

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, chúng ta đã phát động Phong trào thi đua nước rút thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025.

Do đó, Thủ tướng lưu ý, từ nay đến cuối năm còn khoảng 280 ngày, để hoàn thành mục tiêu; nhưng tính tới mốc 31/10/2025, các địa phương phải cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát thì chỉ còn khoảng 220 ngày.

Theo Thủ tướng, đến nay, cả nước đã hỗ trợ 121.638 trên tổng số 223.164 căn nhà (đạt tỷ lệ hơn 54%); trong đó hơn 65 nghìn căn đã khánh thành; hơn 56 nghìn căn đã được khởi công mới; từ nay cuối năm phải hoàn thành hơn 101 nghìn căn trong thời gian rất gấp, bình quân cả nước phải xóa 459 căn mỗi ngày, mỗi địa phương phải xóa 8 căn một ngày.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định, đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, do đó yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; phân công 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm"; phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của"; huy động sức người, sức của tại địa phương, sự giúp đỡ của người dân, họ hàng, làng xóm, các tổ chức đoàn thể để quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra trong xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Quang cảnh Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực, những cách làm hay, điển hình tốt, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để giữ đà, giữ nhịp, khí thế, giữ tiến độ của phong trào, triển khai chương trình thời gian tới hiệu quả hơn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, theo đó, về rà soát nhu cầu: theo báo cáo ban đầu của các bộ, ngành, địa phương (thời điểm tháng 8/2024) còn khoảng 315.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo an toàn hoặc chưa có nhà ở cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở bảo đảm an toàn, ổn định để "an cư, lạc nghiệp". Tuy nhiên, đến nay, sau rà soát sơ bộ, còn khoảng 223.146 căn.

Về kết quả thực hiện: theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 6/3/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 121.638/223.146 căn, đạt 54,5% (trong đó: 65.564 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 56.074 căn).

Phiên họp được truyền trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phiên họp được truyền trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cụ thể: Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 10.338 căn nhà. Trong đó: Số nhà đã khánh thành: 5.131 căn; số nhà khởi công: 5.207 căn. Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia là 57.664 căn nhà trong đó: Số nhà đã khánh thành: 31.596 căn; số nhà khởi công: 26.068 căn. Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 53.636 căn nhà (đạt 34,9%). Trong đó: Số nhà đã khánh thành: 28.837 căn; số nhà khởi công: 24.799 căn. Từ nay đến ngày 31/12/2025 cần hoàn thành 101.508 căn; trong đó, nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là khoảng 70.000 căn.

Kết quả chuyển kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: đến nay, các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đã chuyển 2.230 tỷ đồng trên tổng số 3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại Chương trình phát động ngày 5/10/2024 (đạt 64,4%).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại đã có kế hoạch dự kiến hoàn thành việc chuyển kinh phí hỗ trợ trong quý II/2025 để các địa phương tổ chức triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu ý kiến tại Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong đó, có 16 đơn vị đã hoàn thành việc chuyển kinh phí hỗ trợ tới địa phương, gồm: Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Tập đoàn Masan.

Bên cạnh đó, ngoài số kinh phí hỗ trợ từ Chương trình một số đơn vị đã chủ động, phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau đã hỗ trợ thêm kinh phí triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho một số địa phương như: Bộ Quốc phòng hỗ trợ thêm 166 tỷ đồng (nâng tổng kinh phí đã hỗ trợ là 566 tỷ đồng, tương đương khoảng 11.050 căn nhà); ngành ngân hàng tiếp tục vận động các tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung khoảng gần 91 tỷ đồng, phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn ngành ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay xóa 1.000 căn nhà (nâng tổng mức hỗ trợ của ngành Ngân hàng là gần 1.313 tỷ đồng)...

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến hết ngày 28/2/2025, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương đã tiếp nhận trên 80,159 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (trong đó, đã bao gồm 62 tỷ đồng các đơn vị đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động ngày 13/4/2024). Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương đã phân bổ 13,74 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 240 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và 80 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Nghệ An.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cho nhân dân; thể hiện sự “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công, người đã hy sinh vì cách mạng qua các thời kỳ; thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào"; "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều"; thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người yếu thế, người khó khăn, người có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, người khó khăn đòi hỏi, hy vọng thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành ngân hàng, các bộ, cơ quan, địa phương, các đơn vị tài trợ đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần vào những thành quả bước đầu hết sức tích cực của Chương trình.

Thủ tướng biểu dương đồng chí Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nay là Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo (Phó Trưởng Ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động chỉ đạo triển khai ngay các công việc của Bộ sau hợp nhất; trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã hưởng ứng tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Chương trình với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”.

Theo Thủ tướng, quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tốt. Do đó, Thủ tướng đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã đề xuất khen thưởng Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen cấp bộ cho các cá nhân, đơn vị điển hình, có thành tích xuất sắc… Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc này với việc đưa ra tiêu chí, tiêu chuẩn; đồng thời cũng phải chỉ ra những địa chỉ, tập thể, cá nhân chưa hoàn thành, chưa quan tâm đúng mức công tác này để kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục thời gian tới.

Về mục tiêu của chương trình, Thủ tướng nêu rõ phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; nhấn mạnh, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chỉ bàn làm và phải làm bằng được theo tiến độ đề ra để hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là mệnh lệnh của trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng. Quán triệt phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ”; phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân dân, kêu gọi tinh thần tự giác, ý thức về tự lực, tự cường vươn lên đối với những người được hưởng thụ.

Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với tinh thần: Ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của…

Các thành phố lớn, địa phương đầu tàu về kinh tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương… cần hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn trong thực hiện chương trình. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại của các địa phương. Bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất ngay những vấn đề vượt thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; gắn với các hạ tầng xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng: thống nhất về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp (hoàn thành trước ngày 15/3/2025). Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Phối hợp Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương rà soát báo cáo của các địa phương để đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại Chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp nhu cầu thực tế qua rà soát (hoàn thành tháng 3/2025). Cập nhật, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương (nhất là về nguồn vốn, thủ tục, đất đai, nhân lực, vận chuyển vật liệu…) để chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền để bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Theo dõi sát, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, gương điển hình và xem xét kỷ luật những trường hợp chậm tiến độ, không tích cực trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phản ứng linh hoạt với tình hình phát sinh ngoài kế hoạch để có giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu của chương trình; phát hiện những gương người tốt, điển hình, cách làm hay.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí (hoàn thành trong tháng 3/2025); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ để hoàn thành sớm hơn so với xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thiết kế mẫu nhà, sản xuất các vật liệu, sản xuất các mô đun để lắp ghép dễ dàng, nhất là cho khu vực miền núi, bảo đảm phù hợp văn hóa, phong tục tập quán. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương về bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; phân bổ kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hỗ trợ chương trình và kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (hoàn thành trước 15/3/2025). Phối hợp Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại Chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp nhu cầu thực tế; tiếp tục vận động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc các tổ chức tín dụng chuyển kinh phí hỗ trợ cho các địa phương và tiếp tục tích cực tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình địa phương xây dựng chuyên mục về công tác này; hằng ngày, hằng tuần đưa tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát để lan tỏa mạnh mẽ phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo đồng thuận xã hội để người dân, doanh nghiệp ủng hộ, chia sẻ, chung tay hỗ trợ Chương trình.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt chỉ đạo để phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần làm việc gì dứt điểm việc đó, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã cam kết phải thực hiện; phân công, phân cấp theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm). Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, ban hành quy chế tổ chức hoạt động, phân công cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Hằng ngày cập nhật, tổng hợp kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát theo phần mềm thống kê đã hướng dẫn để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. Ưu tiên tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công; có giải pháp huy động, vận động mọi nguồn lực, lực lượng hỗ trợ để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí nhân công xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Chủ động phối hợp đơn vị hỗ trợ để thực hiện các thủ tục tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Khẩn trương giải ngân ngay kinh phí được phân bổ, hỗ trợ, huy động bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả; tránh thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tại địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ các địa phương: khẩn trương chuyển kinh phí vào đầu mối và số tài khoản tiếp nhận của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh mà Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã cung cấp tại tại Công văn số 6379/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 21/11/2024 để triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Cà Mau quyết liệt 100 ngày xử lý các điểm nghẽn số

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh nhằm triển khai các văn bản của Tỉnh ủy thực hiện Thông báo của Tổng Bí thư về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Hội nghị chuyên đề tại Cà Mau có sự tham dự của người đứng đầu các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Cà Mau khơi thông điểm nghẽn mặt bằng, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh phiên họp sáng 16/7. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

Sáng 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.