Quyết liệt, xung kích, đi đầu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy vào sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống ma túy.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an.

Báo cáo của Bộ Công an tại buổi gặp mặt cho biết, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), đồng thời để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng chuyên trách thuộc các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính đã chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, gian khổ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc là những tổn thất, hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy, không gì bù đắp được. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy bảo vệ bình yên cho cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân….

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước những chiến công, thành tích cũng như những gian truân, hiểm nguy, mất mát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; khẳng định luôn giữ vững tinh thần, ý chí trước mọi khó khăn, gian khổ, các đại biểu bày tỏ quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ tình cảm kính cẩn trước những hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ trong bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong đấu tranh phòng, chống ma túy nói riêng; chia sẻ nỗi mất mát cùng thân nhân những liệt sĩ; đồng thời khẳng định, Tổ quốc mãi mãi ghi công các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên của Tổ quốc.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư, tình cảm của các đại biểu, phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ tình cảm kính cẩn trước những hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ trong bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong đấu tranh phòng, chống ma túy nói riêng; chia sẻ nỗi mất mát cùng thân nhân những liệt sĩ; đồng thời khẳng định, Tổ quốc mãi mãi ghi công các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên của Tổ quốc.

Chủ tịch nước nêu rõ, ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội; tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, tinh vi và manh động, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng, chống ma túy do lực lượng Công an nhân dân chủ công, nòng cốt, chủ trì mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.

Qua nghe báo cáo của Bộ Công an và lắng nghe các ý kiến của đại biểu, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng liên quan đã khắc phục khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Các lực lượng đã không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Khái quát tình hình nhiệm vụ phòng, chống ma túy thời gian tới, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm: không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Thời gian tới, các bộ, ban, ngành cần làm tốt hơn công tác nắm bắt và dự báo tình hình phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy phù hợp trong từng giai đoạn; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Cần chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, “cương quyết, khôn khéo”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm cao nhất an toàn, hiệu quả trong tác chiến; không ngừng trau dồi, rèn luyện, học hỏi, nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật hiện đại, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế, không để nước ta bị tội phạm lợi dụng trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, “cương quyết, khôn khéo”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm cao nhất an toàn, hiệu quả trong tác chiến; không ngừng trau dồi, rèn luyện, học hỏi, nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật hiện đại, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ…

Chủ tịch nước tin rằng, thời gian tới, các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ uy tín, gìn giữ danh dự, đoàn kết với đồng đội và nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; tạo nền tảng vững chắc, ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có quà tặng các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.