Quốc vương Campuchia đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sáng 28/11, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28 đến 29/11, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng; cùng một số cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Quốc vương Norodom Sihamoni thăm Việt Nam có: Samdech Mahamontrei Kuy Sophal, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung, Cố vấn tối cao của Quốc vương; ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng; bà Chan Samdarind, Cố vấn tối cao của Quốc vương, Phó Chánh Văn phòng Quốc vương; bà Mean Som An, Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban 8 của Thượng viện; ngài Sous Yara, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban 5 của Quốc hội; ngài Vann Van, Cố vấn tối cao của Quốc vương; ngài Kol Bunly, Cố vấn tối cao của Quốc vương, Quốc Vụ khanh Bộ Hoàng cung; bà Chea Kimtha, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam; ngài Kan Sovanna, Quốc Vụ khanh Bộ Hoàng cung; ngài Nov Sorpiseth, Quốc Vụ khanh Bộ Hoàng cung; ngài Chiep Chanyoutha, Quốc Vụ khanh Bộ Hoàng cung.

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Quốc vương Norodom Sihamoni sinh ngày 14/5/1953, tại Phnom Penh, là con trai cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Từ năm 1959 đến 1962, ông học tại Tiểu học Norodom và Trung học Descartes ở Phnom Penh.

Từ năm 1962 đến 1967, ông học Tiểu học và Trung học cơ sở tại Prague (Cộng hòa Czech - Tiệp Khắc cũ).

Từ năm 1967 đến 1971, ông học các khóa nhạc vũ kịch tại Nhạc viện Quốc gia Praha (Tiệp Khắc cũ). Năm 1970, ông tốt nghiệp Trung học Prague (loại xuất sắc).

Năm 1971, ông đoạt giải Nhất trong khóa học vũ cổ điển tại Nhạc viện Quốc gia Praha.

Từ năm 1971 đến 1975, ông học nâng cao về nhạc vũ kịch tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật âm nhạc Prague.

Năm 1975, ông tốt nghiệp Viện Hàn lâm Nghệ thuật âm nhạc Prague; làm luận án “Khái niệm và quản lý các trường nghệ thuật ở Campuchia”.

Từ năm 1975 đến 1976, ông học cao học về nghệ thuật điện ảnh tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Từ năm 1979 đến 1980, ông là Thư ký riêng của Vua cha Norodom Sihanouk.

Từ năm 1981 đến 1990, ông là Giáo sư vũ cổ điển và giáo dục nghệ thuật tại Nhạc viện Marius Petipa, Nhạc viện Gabriel Faure và Nhạc viện W.A Mozart tại Paris; trong đó, giai đoạn 1984-1988, ông là Chủ tịch Hội múa Khmer tại Pháp; tổng đạo diễn và đạo diễn nghệ thuật của nhóm Ballet “DEVA”.

Giai đoạn 1988-1993, ông là tổng đạo diễn và đạo diễn nghệ thuật của Hiệp hội Điện ảnh Hoàng gia Khmer “Khemara Pictures”; đã sáng tác 2 bộ phim ballet là “Giấc mơ” và “Bốn nguyên tố”.

Từ năm 1992 đến 1993, ông được các thành viên Hội đồng Dân tộc Tối cao Campuchia nhất trí bầu là Đại diện Thường trực của Campuchia ở Liên hợp quốc. Từ năm 1993 đến 2004, ông là Đại sứ Campuchia tại UNESCO.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 1/2/1994, ông được sắc phong tước hiệu Samdech Krom Khun.

Từ ngày 17/10/2003, ông được bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao của Quốc vương.

Năm 2004, ông là thành viên của Hội đồng cấp cao Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).

Ngày 31/8/2004, ông được Quốc vương Norodom Sihanouk sắc phong tước hiệu Samdech Preah Boromneath.

Ngày 14/10/2004, ông được các thành viên Hội đồng Tôn vương nhất trí bầu là Quốc vương của Campuchia để kế vị Vua cha Norodom Sihanouk đã quyết định thoái vị.

Ngày 29/10/2004, ông chính thức đăng quang Quốc vương Campuchia.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này là chuyến thăm lần thứ 4 đến Việt Nam của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Trong chuyến thăm, dự kiến Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam-Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.