Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 8 đến 10/9.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời nhóm phóng viên tháp tùng Đoàn về những nội dung quan trọng trong chuyến thăm Liên bang Nga lần này.

Phóng viên: Xin Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2024; ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Putin vào tháng 6/2024.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động thực chất và hiệu quả nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga, được Lãnh đạo hai nước thống nhất nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin; cũng như nội dung về định hướng thúc đẩy hợp tác được trao đổi, thống nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm ngày 8/8/2024 vừa qua.

Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga nói riêng.

Phóng viên:Ông có thể chia sẻ về những nội dung điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là hết sức quan trọng. Chủ tịch Quốc hội ta sẽ hội đàm và cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một Cơ quan lập pháp nước ngoài. Hai bên đã tổ chức thành công Phiên họp lần thứ nhất vào năm 2019 tại Nga, Phiên họp lần thứ hai vào năm 2023 tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội ta dự kiến cũng sẽ hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga và ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong tình hình mới.

Trong chuyến thăm này, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội kiến và tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Liên bang Nga cũng như các vị lãnh đạo một số chính Đảng lớn của Liên bang Nga; tiếp một số lãnh đạo địa phương của Liên bang Nga có hợp tác với Việt Nam; gặp mặt đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga đã từng chiến đấu tại Việt Nam; tiếp đại diện một số doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga có hợp tác với Việt Nam; tiếp đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và kinh doanh tại Liên bang Nga.

Phóng viên: Phía Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Ủy ban Đối ngoại chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này như thế nào thưa ông?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội, để chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm, ngay từ sớm, Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để chuẩn bị nội dung, điều kiện bảo đảm, nhân sự, chương trình chuyến thăm, các Đề án chính trị, Đề án lễ tân, thông tin và các nội dung khác liên quan đến chuyến thăm, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thường xuyên trao đổi thông tin, tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Văn phòng Quốc hội chủ trì.

Các cơ quan, đơn vị của Quốc hội phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan chuẩn bị nội dung, đặc biệt là kịp thời hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Duma Quốc gia, các tham luận và Thông cáo chung Phiên họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại cũng thường xuyên trao đổi thông tin trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo về công tác lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội.

Phóng viên: Về mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thông qua cơ chế hợp tác liên Nghị viện ông có đánh giá như nào? Và dự kiến nội dung hai bên sẽ thảo luận trong Phiên họp thứ ba Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga tới đây là gì thưa ông?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Mô hình Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga là mô hình hợp tác liên nghị viện cấp cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga là đồng Chủ tịch Ủy ban. Trên cơ sở hiệu quả thiết thực của mô hình hợp tác này, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội/Nghị viện một số nước đã thiết lập cơ chế hợp tác tương tự.

Về cơ chế, Ủy ban họp mỗi năm một lần luân phiên tại mỗi nước. Tại mỗi phiên họp, hai bên sẽ trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về việc ban hành chính sách, pháp luật; cùng nhau rà soát, giám sát tình hình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp thúc đẩy triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, năng lượng, giao thông vận tải, thông tin - truyền thông, tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch, hợp tác giữa các địa phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Từ khi thành lập cơ chế hợp tác này năm 2018, hai Cơ quan lập pháp đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất tại Moskva năm 2019; Phiên họp lần thứ hai tại Hà Nội năm 2023 và lần thứ ba tại Moskva nhân chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phóng viên: Xin cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội!

Thông qua cơ chế hợp tác này, hai bên sẽ phát huy vai trò hỗ trợ của Quốc hội đối với Chính phủ và các địa phương của hai nước để thúc đẩy các ưu tiên trọng tâm hợp tác trong quan hệ song phương. Ngay sau chuyến công tác này của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban liên Chính phủ hai nước cũng sẽ họp tại Moskva để trao đổi cụ thể về các nội dung hợp tác giữa hai Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.