Quốc hội hành động, kiến tạo, ngày càng gần gũi

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khép lại tuần làm việc thứ 7 với nhiều nội dung thảo luận, đạt nhiều kết quả. Đây cũng là dịp Quốc hội và cử tri nhìn lại chặng đường qua những việc “được, chưa được”, làm cơ sở tiếp tục đổi mới, kiến tạo định hướng chiến lược xây dựng chính sách, pháp luật trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp sáng 4/12. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp sáng 4/12. (Ảnh: DUY LINH)

Biến "điểm nghẽn" thành "lợi thế cạnh tranh"

Thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội chia sẻ cảm nhận sâu sắc, ghi nhận và đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh cải cách của cả hệ thống chính trị. Điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thể hiện rõ tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật. Phát biểu tại hội trường Diên Hồng, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên) và nhiều đại biểu khác khẳng định: Trọng trách xuyên suốt của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội là “phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh”. Định hướng này được xem là kim chỉ nam cho một giai đoạn pháp luật được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, bám sát thực tiễn và hướng tới phục vụ phát triển; hiện thực hóa, cụ thể hóa qua việc rút ngắn thời gian xây dựng luật, giảm thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Các đại biểu dẫn thí dụ thực tế việc ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 72 điều, giảm tới 101 điều so với trước.

Một số đại biểu đề xuất, cần sớm tổ chức sơ kết việc triển khai luật theo hướng chỉ quy định khung, nguyên tắc, giao quyền linh hoạt, chủ động cho Chính phủ. Điều đó thể hiện bước đi quan trọng để pháp luật không trở thành rào cản, làm động lực đổi mới mạnh mẽ.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nhiệm kỳ 2021-2026 cũng ghi dấu những chính sách mang tính “đột phá vì con người, lấy con người làm trung tâm”. Qua nhiều nhiệm kỳ gắn bó với nghị trường và có cơ hội tìm hiểu thực tiễn, nắm bắt nguyện vọng, tâm tư cử tri, GS,TS Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) chia sẻ, thành quả to lớn, lan tỏa tính nhân văn cao cả của một Nhà nước pháp quyền kiến tạo là lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách. Theo đại biểu, chính sách miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, hay việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 năm so với kế hoạch... đều thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy hoạch định chính sách rạch ròi - không chỉ phát triển kinh tế mà còn chú trọng phát triển con người. Tại hội trường, nhiều đại biểu nhấn mạnh thông điệp: Pháp luật phải đi trước một bước mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách. Thành quả công tác lập pháp ở nhiệm kỳ này cần được duy trì, nâng lên tầm cao mới.

Về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Ngô Trung Thành (Đoàn Đắk Lắk) khẳng định: Đây là “cuộc cách mạng đặc biệt phức tạp, bởi nó tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, con người, phương thức vận hành và lợi ích của nhiều chủ thể”. Theo đại biểu, chính sự dũng cảm trong cải cách mở ra không gian phát triển mới, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp 2013, ban hành các nghị quyết về tổ chức chính quyền địa phương, phân quyền, phân cấp mạnh mẽ đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho mô hình này.

Văn hóa và ngoại giao nghị viện cần bước đột phá

Nhiều đại biểu cũng chỉ ra những khoảng trống chính sách. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) nêu: Kinh tế bứt phá, hạ tầng đổi thay, nhưng đời sống văn hóa-đạo đức xã hội lại chưa chuyển biến tương xứng. Đại biểu cảnh báo về sự phát triển không đồng bộ giữa kinh tế và văn hóa, và chỉ rõ việc thiếu một chiến lược quốc gia về văn hóa và lối sống trong kỷ nguyên số, hay chưa có bộ chỉ số đánh giá cụ thể về đạo đức xã hội cho thấy “những khoảng trống cần được lấp đầy”.

Quan tâm chủ đề ngoại giao nghị viện cần có sự biến chuyển từ tính “hiện diện” đến “định hình luật chơi”, đại biểu Lê Thu Hà (Đoàn Lào Cai) đề xuất: Ngoại giao nghị viện không thể chỉ là nghi thức ký kết và trao đổi đoàn. Vấn đề quan trọng là cần xây dựng năng lực phân tích chính sách quốc tế ngay trong Quốc hội. Không có đánh giá độc lập thì khó có lập pháp chất lượng và giám sát tầm quốc gia, nhất là các vấn đề mới như AI, dữ liệu, thuế carbon, an ninh năng lượng...

Vấn đề nữa là tăng cường sự hiện diện của Quốc hội có trọng tâm, có chủ đích tại các cơ chế nghị viện đang định hình luật chơi mới. Nói cách khác, không chỉ để đánh dấu sự có mặt mà để bảo đảm lợi ích quốc gia được soi chiếu bởi pháp quyền và tiếng nói nhân dân ngay từ những vòng thảo luận đầu tiên. Đại biểu kiến nghị: Xây dựng “Quốc hội số” kết nối thời gian thực với các tổ chức nghị viện đa phương, từ IPU đến ASEP, để mỗi đại biểu có thể livestream phản biện ngay khi chủ đề liên quan lợi ích quốc gia được đưa ra bàn thảo.

Với tinh thần đó, định hướng ngoại giao nghị viện chuyển từ thái độ phản ứng sang chủ động định hình chuẩn mực, từ “hiện diện” sang “diện kiến, can dự cuộc chơi”, đưa tiếng nói cử tri Việt Nam vào đúng hạ tầng luật pháp, hoạt động nghị trường khu vực và các tổ chức quốc tế.

Nhìn lại những kết quả tuần qua, có thể thấy nghị trường không chỉ là nơi tổng kết nhiệm kỳ. Đó chính là không gian để định hình tư duy mới cho chặng đường phía trước.

Dự kiến, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc vào chiều 11/12, kết thúc 8 tuần làm việc liên tục với 42 ngày tập trung cao độ. Tuần làm việc cuối cùng dự kiến có 42 luật và 18 nghị quyết, chủ trương đầu tư... được Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm việc tại Sơn La về phát triển kinh tế biên giới

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác ngoại giao kinh tế, định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới và hoạt động cửa khẩu trên địa bàn.

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026 về Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 21/3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc để thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ năm Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ năm để cho ý kiến các nội dung quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Điểm niêm yết danh sách cử tri Khu vực bầu cử số 7, Tổ bầu cử số 3, phường Ba Đình, TP Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Kỳ vọng về trách nhiệm công vụ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trật tự.

Kết nạp đảng viên là học sinh ở Đảng bộ Trường trung học phổ thông Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nơi biên cương

Xác định tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nền tảng vững chắc củng cố sức mạnh của Đảng nơi biên cương Tổ quốc.