Học và làm theo Bác gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy

Xây dựng sân chơi cho trẻ nhỏ ở xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An, mô hình Học và làm theo gương Bác.
Xây dựng sân chơi cho trẻ nhỏ ở xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An, mô hình Học và làm theo gương Bác.

Nhiều địa phương xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp đột phá trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Học và làm theo Bác qua những việc làm thiết thực, nỗ lực nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Chính quyền vì dân

Ngay sau ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An với vai trò là một xã trung tâm của huyện Hưng Nguyên cũ đã tiếp nhận lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tăng đột biến. Cán bộ, công chức, nhất là bộ phận một cửa, thường xuyên phải làm việc quá giờ. Mặc dù vất vả, nhưng tất cả các cán bộ, đảng viên đều động viên nhau phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Có nhiều đồng chí cán bộ trẻ thường xuyên phải làm thêm giờ. Cũng có những cán bộ lâu năm không bắt nhịp kịp với phong trào chuyển đổi số đã kiên trì tham gia các lớp bình dân học vụ số, làm quen với quy trình “một cửa”. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy đã kiên trì động viên, cũng có khi phải “cầm tay chỉ việc” cùng nhau khắc phục khó khăn. Kết quả đã giữ vững đội ngũ và nâng tầm cán bộ đáp ứng được công việc có nhiều cái mới, cái khó.

Việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/CA (ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An) trong lực lượng công an xã Hưng Nguyên thời gian qua là một thí dụ. Ngoài xây dựng bộ phận một cửa của công an xã khang trang, thuận lợi, thân thiện, các cán bộ phải tăng thời gian, chất lượng tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần đủ đức, đủ tài, đủ tận tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Kết quả của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Kết quả của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính của 53.000 nhân khẩu trong xã cùng với 26.000 công nhân (trong đó có 2.000 công nhân là người nước ngoài) làm việc trên địa bàn xã được giải quyết thông suốt.

Không bị gò bó trong khuôn mẫu, xã Hưng Nguyên Nam cũng có sự đổi mới trong tư duy phát triển. Kế thừa truyền thống và khát vọng xây dựng chính quyền “của dân, do dân, vì dân” trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, chính quyền Hưng Nguyên Nam kiên trì phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam Cao Anh Đức thông tin: Xã Hưng Nguyên Nam có diện tích 35,77km2, dân số 36.632 người. Xã có thuận lợi là đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước khi sáp nhập, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất danh hiệu do nhiều hộ dân “tái nghèo”. Hiện trên địa bàn xã có 7.000 nhân khẩu sống ở khu vực ngoài đê sông Lam, từ đầu năm đến nay địa phương hứng chịu nhiều cơn bão gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Để cộng đồng dân cư này thoát nghèo bền vững, xã đã thực hiện ba chủ động. Một là, đáp ứng ngay nhu cầu của người dân đang gặp nạn; hai là, chủ động khắc phục khó khăn không trông chờ vào cấp trên; ba là, kịp thời động viên tinh thần cán bộ cùng nhân dân chia sẻ khó khăn, thử thách. Nhờ đó, xã ứng phó kịp thời với thiên tai, đồng thời phát triển kinh tế địa phương theo hướng sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Hiện tại, trên địa bàn xã có năm làng nghề đạt tiêu chuẩn, bốn sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

Cán bộ gần dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của mối liên hệ mật thiết giữa cán bộ với nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, đồng chí Hoàng Thị Hồng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, hằng năm xác định từ một nội dung đột phá trở lên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như mô hình sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2024, trên địa bàn huyện đã có 72 mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác được đăng ký và thực hiện. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Hoàng Thị Hồng trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn vẫn kiên trì học và làm theo gương Bác, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả tại địa phương, như: Mô hình trồng na của Hợp tác xã Thanh Sơn, Tiểu khu 32; mô hình “Chợ phiên 19” của Tiểu khu 19, Thị trấn Hát Lót cũ; mô hình “cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo”; mô hình “sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ”; mô hình “nhà sạch-vườn đẹp”...

Đây là những mô hình đã khẳng định được hiệu quả trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Học Bác trong nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chính là việc gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương sắp xếp tổ chức, không ngại khó khăn, gian khổ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, chuyên viên Phòng công tác Dân vận, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tỉnh Yên Bái sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn bám sát cơ sở, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đã tham mưu và tham gia biên soạn các chuyên đề năm 2024, 2025 sát định hướng của Trung ương và của tỉnh, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng mô hình, điển hình tiên tiến sát thực tiễn. Cụ thể, đồng chí đã tham mưu bổ sung tiêu chí xây dựng hai mô hình mới trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc và trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây chỉ là hai trong số 36 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác ở khu vực phía bắc được tôn vinh. Bên cạnh họ, còn có nhiều mô hình thiết thực, có sức tác động mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ tôn vinh vừa được tổ chức mới đây, đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Để việc học và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, cần xây dựng văn hóa công vụ theo tinh thần “trọng dân-gần dân-hiểu dân-học dân-có trách nhiệm với dân”. Phải để nhân dân thấy rõ sự thay đổi tích cực trong tác phong, thái độ của cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.