Quảng Bình thi hành kỷ luật 75 đảng viên là cấp ủy viên các cấp

Ngày 24/12, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2025; tổng kết thực hiện các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: baoquangbinh.vn)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Báo cáo cho biết, năm 2024, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 307 đảng viên, trong đó có 75 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, bằng các hình thức: khiển trách 3 tổ chức đảng và 264 đảng viên; cảnh cáo 34 đảng viên; cách chức 5 đảng viên; khai trừ 4 đảng viên; xóa tên 18 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 49 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên là cấp ủy viên các cấp bằng các hình thức: khiển trách 16 đảng viên; cảnh cáo 13 đảng viên; khai trừ 20 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 15 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương.

Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Quảng Bình phối hợp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp; rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng tinh gọn, vững mạnh.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã tiến hành tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hệ thống chính trị đang nỗ lực, quyết tâm cao, khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương để sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, do đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bắt đầu ngay từ những ngày đầu của năm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt “một tập trung, hai phát huy, ba tăng cường, bốn đẩy mạnh” về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm; tăng cường giám sát chuyên đề để ngăn ngừa vi phạm từ sớm, phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan chức năng chặt chẽ, nhịp nhàng để bảo đảm xử lý vi phạm công khai, minh bạch, đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.