Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng 2,5ha rừng để làm thêm một hầm đèo Ngang trên Quốc lộ 1

Chiều 31/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 2,5ha rừng để xây dựng thêm 1 ống hầm đèo Ngang trên Quốc lộ 1 thuộc dự án dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm đèo Ngang).
Hầm đường bộ đèo Ngang hiện nay. (Ảnh minh họa)
Hầm đường bộ đèo Ngang hiện nay. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tỉnh Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng 2,5ha rừng trồng, gồm: 2,4ha rừng sản xuất và 0,04ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng có nguồn gốc rừng sản xuất thuộc khoảnh 1, tiểu khu 150 và khoảnh 1, tiểu khu 151, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch sang mục đích khác để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm đèo Ngang) - hạng mục hầm đèo Ngang trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu thực hiện các nội dung về hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm thống nhất, đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án theo quy định.

Chủ quản lý, sử dụng rừng thực hiện khai thác tận dụng gỗ trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải), dự án xây dựng hầm đèo Ngang trên Quốc lộ 1 với chiều dài 2,95km song song với đường hầm hiện có; điểm đầu khoảng Km591+526 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), điểm cuối khoảng Km594+475 thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Dự án được đầu tư với số vốn 516 tỷ đồng để xây dựng thêm 1 ống hầm xuyên đèo Ngang dài khoảng 555m, quy mô xây dựng 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; phần đường và cầu dẫn khoảng 2,392km, nâng tuyến lưu thông qua hầm đường bộ đèo Ngang lên 4 làn xe, với vận tốc 80km/giờ.

Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1 theo quy hoạch, đồng bộ về quy mô, giải quyết các điểm nghẽn trên tuyến, giảm ùn tắc, tăng cường an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.