Quần vợt nam Việt Nam gặp Indonesia tại vòng play-off Davis Cup

Nếu đánh bại Indonesia, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở Nhóm II Thế giới vào tháng 9/2023, gặp các đội thua cuộc ở vòng play-off Nhóm I Thế giới.
Lý Hoàng Nam cùng đồng đội sẽ đối đầu Indonesia.
Lý Hoàng Nam cùng đồng đội sẽ đối đầu Indonesia.

Theo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, được sự ủy nhiệm của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF), từ ngày 4 đến 5/2, vòng play-off Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2023 giữa đội tuyển quần vợt nam Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Cụm sân Hanaka Paris Ocean Park, thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Đây là lần thứ 7 Vòng play-off Davis Cup nhóm II Thế giới tổ chức tại Việt Nam và lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Với chiến thắng trước 3 đội gồm Syria, Jordan và Malaysia tại vòng bảng giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 (tháng 8/2022), đội tuyển quần vợt Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng A, qua đó giành một vé thăng hạng lên thi đấu tại play-off nhóm II Thế giới gặp đội tuyển Indonesia.

Hiện đội tuyển Việt Nam đứng thứ 68, tuyển Indonesia đứng thứ 62 trên bảng xếp hạng Davis Cup. Đáng chú ý, Indonesia có sự góp mặt của tay vợt Christopher Rungkat (hạng 200 ATP nội dung đôi; từng đạt thứ hạng 68 ATP ở nội dung đôi vào tháng 6/2019 và 241 ATP ở nội dung đơn vào năm 2013) và các tay vợt Rifki Fitriadi (hạng 1.139 ATP đơn nam, 1.367 ATP đôi nam), David Agung Susanto (hạng 1.734 ATP đôi nam)...

Trong khi đó, tuyển quần vợt Việt Nam với sự dẫn dắt của đội trưởng Trần Quốc Phong có tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam (hiện xếp hạng 247 ATP đơn nam, 944 ATP đôi nam); Lê Quốc Khánh (hạng 1.361 ATP đôi nam); Phạm Minh Tuấn (1.587 ATP đơn nam, 1.020 ATP đôi nam); Nguyễn Văn Phương (1.534 ATP đơn nam, 1.691 ATP đôi nam) và Nguyễn Đắc Tiến (hạng 1.862 ATP đơn nam, 1.531 ATP đôi nam).

Thành phần của đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự giải đấu lần này không có sự góp mặt của tay vợt số 2 Trịnh Linh Giang do bị chấn thương tại Đại hội Thể thao toàn quốc (cuối năm 2022).

Vòng play-off Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2022 được diễn ra theo thể thức 5 trận thắng 3. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở Nhóm II Thế giới vào tháng 9/2023, gặp các đội thua cuộc ở vòng play-off Nhóm I Thế giới.

Nếu để thua trước đội tuyển Indonesia, đội Việt Nam sẽ phải thi đấu ở Nhóm III khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 8 hoặc tháng 9/ 2023.

Hiện các tuyển thủ Việt Nam đang giữ phong độ tốt nhất sau những thành tích đạt được tại các giải đấu năm 2022. Dựa theo thứ hạng thế giới ở nội dung đơn, ưu thế rõ ràng thuộc về tuyển Việt Nam. Nếu tận dụng ưu thế này, đội tuyển quần vợt Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Indonesia để lần đầu thi đấu ở Davis Cup nhóm II Thế giới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ có mặt tại Cụm sân Hanaka Paris Ocean Park vào ngày 31/1 để làm quen thời tiết và sân bãi.

Davis Cup là giải đấu đồng đội quốc tế hàng đầu về Quần vợt nam. Giải được điều hành bởi Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) và được tổ chức hằng năm giữa các đội tuyển của các quốc gia theo thể thức loại trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.