Quan tâm đặc biệt hơn, nhanh chóng hơn các thương binh, bệnh binh, người có công

Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Thuận Thành, Bắc Ninh) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần sự quan tâm đặc biệt hơn, nhanh chóng hơn để thương binh, bệnh binh, người có công được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước tương xứng với sự phát triển đi lên của đất nước và đời sống của nhân dân hiện nay.
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, động viên các thương bệnh binh. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, động viên các thương bệnh binh. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Cùng thăm Trung tâm có các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, cùng các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Bày tỏ xúc động trở lại thăm các thương binh, bệnh binh, cán bộ Trung tâm Thương binh Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm lời thăm hỏi chân tình, lời động viên sâu sắc nhất.

Chia sẻ nhiều lần về thăm Trung tâm như một cái duyên, đồng thời là tình cảm gắn bó, tri ân của cá nhân, Chủ tịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thế hệ cha anh đi trước, chiến sĩ, đồng bào, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công trên toàn quốc đã cống hiến, hy sinh cho đất nước “nở hoa độc lập”, cho mùa xuân ấm no hạnh phúc của nhân dân, cho cơ đồ vị thế của đất nước chưa bao giờ được như ngày hôm nay; đặc biệt cho thế hệ hôm nay và lớp con mai sau được hưởng thành quả vinh quang tốt đẹp được đánh đổi và vun đắp từ mồ hôi, xương máu và sự hy sinh to lớn của hàng triệu người con Tổ quốc.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", làm tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, duy trì cuộc sống tuổi già an vui, khỏe mạnh cho thương bệnh binh.

Chủ tịch nước Tô Lâm

Chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác thương binh, bệnh binh, người có công mà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đạt được trong thời gian qua. Trung tâm đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", làm tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, duy trì cuộc sống tuổi già an vui, khỏe mạnh cho thương bệnh binh; quan tâm thúc đẩy phong trào "xã hội hóa công tác chăm sóc người có công", hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các thương binh tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các thương binh tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất được gần nửa thế kỷ, hiện nay số thương binh, bệnh binh tham gia kháng chiến cũng không còn nhiều, phần lớn tuổi đã cao nên cần sự quan tâm đặc biệt hơn, nhanh chóng hơn để thương binh, bệnh binh, người có công được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước tương xứng với sự phát triển đi lên của đất nước và đời sống của nhân dân hiện nay.

Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân, tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh trên cả nước; đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng và củng cố cơ sở, vật chất để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, điều trị cho thương bệnh binh trên cả nước phù hợp tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ban, bộ, ngành Trung ương đã tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành và các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các thương-bệnh binh. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các thương-bệnh binh. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Chủ tịch nước tới thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược, 95 tuổi, có 2 con là liệt sĩ ở thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá, thị xã Thuận Thành,

Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh lớn lao nhưng thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và xã hội được thành lập từ năm 1965, nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh nặng tập trung có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất.
Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho hơn 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở hầu khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng. Hiện nay, đơn vị đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 91 thương-bệnh binh nặng hạng ¼ với tỷ lệ thương tật 81% trở lên.

Những năm gần đây được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân, các tổ chức kinh tế-xã hội, cá nhân... đã quan tâm thăm hỏi động viên tặng quà, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, giảm đi phần nào những đau đớn của vết thương, giúp cho mỗi đồng chí thương-bệnh binh nặng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" và thực hiện tốt lời Bác dạy "Thương binh tàn nhưng không phế".

Trung tâm luôn động viên thương-bệnh binh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm điều dưỡng, điều trị, tiếp tục góp phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nêu tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, phấn đấu để được sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.