Quán phở, cafe Hà Nội mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài giãn cách

Từ sáng sớm 14/10, các hàng quán (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) tại Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại đón tiếp những vị khách đầu tiên tới sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ sau thời gian dài giãn cách do dịch.

Quán phở, cafe Hà Nội mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài giãn cách
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Người dân tới ăn sáng bảo đảm giữ khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Món phở là thức quà ăn sáng đầu tiên mà người dân Hà Nội nghĩ tới, sau khi có Công điện về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Những bát phở nóng hổi được phục vụ tới người dân.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ ngay khi có thông tin hàng quán được phép mở cửa trở lại, phục vụ tại chỗ.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Quán ăn trong nhà lắp tấm chắn giữa các vị trí ngồi bảo đảm phòng, chống dịch.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Chủ kinh doanh chuẩn bị cho các phần ăn khi người dân có nhu cầu mua mang về. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được duy trì.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Hàng quán cũng tiếp tục chủ động yêu cầu người dân tiến hành quét mã QR khi tới sử dụng dịch vụ theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Chủ quán chuẩn bị bữa sáng phục vụ cho người dân.
Quán phở, cafe Hà Nội mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài giãn cách -0
 Hàng quán bảo đảm phục vụ khách hàng không quá 50% công suất theo quy định.
Quán phở, cafe Hà Nội mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài giãn cách -0
 Những bữa sáng của người dân được chuẩn bị bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Đã lâu rồi, người dân Hà Nội mới được thưởng thức những bữa sáng nóng hổi phục vụ tại chỗ.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
 Nhiều quán ăn vẫn chỉ phục vụ bán mang về do chưa kịp chuẩn bị điều phối nhân viên.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Cũng giống như các quán ăn, hàng cafe trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu mở cửa trở lại từ sáng sớm.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Nhân viên quán chuẩn bị, sắp đặt và lau dọn bàn ghế cho ngày đầu tiên mở cửa trở lại.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Người dân Hà Nội tìm tới quán quen, thưởng thức ly cà-phê và đọc tin tức buổi sáng.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Chủ kinh doanh hàng quán dịch vụ ăn uống phấn khởi khi được phép hoạt động trở lại phục vụ người dân.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Các bạn trẻ được quay trở lại công việc sau khoảng thời gian dài bị ngưng trệ.
Người dân Hà Nội đi ăn sáng tại quán quen sau giãn cách -0
Các hàng cafe cũng được trang bị tấm chắn và bảo đảm người dân tới sử dụng dịch vụ phải giữ khoảng cách trong không gian quán.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.