Quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (27/5/2014-27/5/2026), những quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh quân nhân Việt Nam trách nhiệm, bản lĩnh trong môi trường quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi, cập nhật những kiến thức y khoa liên quan đến virus Ebola. (Ảnh: TÙNG LONG)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi, cập nhật những kiến thức y khoa liên quan đến virus Ebola. (Ảnh: TÙNG LONG)

Không chỉ thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cấp cứu, điều trị và bảo đảm y tế tại địa bàn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên và tăng cường giao lưu đoàn kết với bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật đầu tiên trong chuỗi hoạt động là Hội thảo khoa học được tổ chức với sự tham gia của đại diện y tế phân khu cùng các đơn vị quân đội Mông Cổ, Ghana, Pakistan và đơn vị Cảnh sát Ghana đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Tại hội thảo, các bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trình bày nhiều nội dung nghiên cứu chuyên môn, đồng thời trao đổi, cập nhật những kiến thức y khoa liên quan đến virus Ebola - loại dịch bệnh nguy hiểm đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan của Liên hợp quốc theo dõi sát sao trong thời gian gần đây.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chia sẻ chặng đường 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tới đồng nghiệp quốc tế. Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, đến nay Việt Nam đã triển khai thành công 7 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 Đội Công binh cùng hàng trăm lượt sĩ quan cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại nhiều phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

z7869395720013-152d7795d4647a262043e4e932318549.jpg
Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với các đơn vị quốc tế cùng làm việc tại Phái bộ. (Ảnh: TÙNG LONG)

Cùng với các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với các đơn vị quốc tế đang làm nhiệm vụ tại khu vực. Nhiều hoạt động thể thao, trò chơi tập thể dành cho cán bộ nhân viên và nữ quân nhân được tổ chức sôi nổi, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng tham gia phái bộ.

Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã xây dựng sân Pickleball đầu tiên trong khu vực ngay tại khuôn viên bệnh viện, tạo sân chơi bổ ích nhằm nâng cao thể lực, giảm căng thẳng sau giờ làm việc và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế. Ngày 26/5 ngay sau khi hoàn thành sân Pickleball, Bệnh viện đã tổ chức trận giao lưu đầu tiên giữa cán bộ nhân viên Bệnh viện và đơn vị Công binh Pakistan.

z7869395590685-5583fb140a89ee14977bb4eff27648bb.jpg
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức thi đấu giao lưu môn Pickleball với đơn vị Công binh Pakistan. (Ảnh: TÙNG LONG)

Giữa điều kiện khí hậu khắc nghiệt và môi trường công tác đặc thù tại phái bộ, những hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể không chỉ giúp cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nâng cao đời sống tinh thần mà còn là dịp để các chiến sĩ mũ nồi xanh tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết với bạn bè quốc tế.

Chiều 26/5, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, nhân viên cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng như những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế của đơn vị.

z7869395644430-f31f247f27e65c2e031470dcf565cf83.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho các cán bộ, nhân viên đủ điều kiện. (Ảnh: TÙNG LONG)

Nhân dịp này, lãnh đạo bệnh viện đã thừa ủy quyền thủ trưởng cấp trên trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho các cán bộ, nhân viên đủ điều kiện. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp của cán bộ nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ mà còn là nguồn động viên để mỗi quân nhân tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về chặng đường 12 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh người quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm trong môi trường quốc tế.

Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam hôm nay đang tiếp tục mang hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vượt qua khoảng cách địa lý, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng hòa bình và những giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya duy trì trật tự trên một tuyến phố ở Tripoli, Libya, ngày 13/5/2025. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia

Ngày 28/8, tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia (1976-2026), với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, giới học giả, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Tanzania.

Cháy rừng tại tỉnh Médéa của Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng

Ngày 27/8, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh miền bắc và đông nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người.

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.