Quản lý vỉa hè qua phần mềm

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vỉa hè sẽ giúp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp hiệu quả việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, hướng tới áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát trật tự và các tổ công tác tại phường tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại khu vực trung tâm thành phố.
Lực lượng Cảnh sát trật tự và các tổ công tác tại phường tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong đó, việc chấn chỉnh và lập lại mỹ quan đô thị đã và đang được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc nhằm trả lại đúng công năng cho vỉa hè, tạo ý thức chấp hành quy định của người dân.

Ghi nhận sau lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giúp diện mạo khu vực trung tâm trở nên thông thoáng, trật tự. Người đi bộ có không gian riêng, an toàn để di chuyển, không còn phải xuống lòng đường như trước đây. Một số tuyến đường và vỉa hè nay đã không còn tình trạng lấn chiếm thường xuyên như đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành; đường Phạm Văn Đồng, Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân. Đáng chú ý, các điểm nóng từng xảy ra lấn chiếm kéo dài như khu vực chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng 8, Hải Thượng Lãn Ông đã được lập lại trật tự. Nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm, lực lượng Cảnh sát trật tự và các tổ công tác tại các phường cũng được bố trí thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi cố tình lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Song song đó, các lực lượng chức năng tập trung xử lý dứt điểm tại các điểm, tuyến đã cam kết không vi phạm, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm.

Ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bến Thành nhìn nhận: Trong đợt cao điểm lần này, Công an phường đã phối hợp đồng bộ với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm lòng đường, vỉa hè vi phạm, bảo đảm xử lý đúng quy trình, tạo chuyển biến rõ nét không để tái diễn tình trạng lấn chiếm. Tuy nhiên, về lâu dài Thành phố cần tổ chức quản lý vỉa hè qua phần mềm như đã từng vận dụng trước đây để nâng cao hiệu quả sắp xếp, tổ chức, cấp phép sử dụng một cách hệ thống, đi vào quy củ. Đông đảo người dân đều mong muốn các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vỉa hè; xử nghiêm vi phạm hành chính để công tác quản lý nhanh chóng đi vào thực chất. Theo Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố, sở đang nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, sử dụng theo đúng quy định. Giải pháp này được nghiên cứu trên cơ sở đề xuất của Công ty Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố chia sẻ: Thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý trật tự đô thị, kết hợp giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của từng khu vực. Trước mắt, với phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng vỉa hè theo đúng quy định, giúp quá trình cấp phép, quản lý trở nên công khai, minh bạch và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương triển khai thí điểm và sau đó triển khai chính thức trên toàn thành phố trong quý I/2026. Về kế hoạch dài hạn, Sở Xây dựng cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa lập lại trật tự đô thị, vừa hài hòa sinh kế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ quanh chợ và các tuyến phố; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị chính đáng nhằm điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp quản lý theo hướng phù hợp, nhân văn.

Một vướng mắc, hạn chế được Sở Xây dựng chia sẻ là qua quá trình rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu số về hạ tầng giao thông tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) nhận thấy dữ liệu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số dùng chung của thành phố hiện chưa được cập nhật đầy đủ, cấu trúc dữ liệu còn thiếu đồng bộ so với dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Do đó, công tác này cần có thời gian rà soát, cập nhật, kể cả điều chỉnh thì mới hoàn thiện hệ thống dùng chung; từ đó, xây dựng phần mềm quản lý được tối ưu nhất. Đồng thời, thành phố cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ bảo đảm đúng quy chuẩn. Ưu tiên xây dựng thêm các bãi đỗ xe công cộng, nhất là tại khu vực trung tâm, gần chợ, trường học để phục vụ nhu cầu người dân, tránh tình trạng “lấn chiếm” vỉa hè để trả lại không gian cho người đi bộ.

Vỉa hè từng bước được trả lại đúng công năng, ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng chính là kỳ vọng để Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đi vào khuôn khổ và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

Tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 diễn ra mới đây tại phường Bà Rịa, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đặt sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh)

Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến-Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Cờ Việt Nam vừa nộp đơn xin nghỉ việc. (Ảnh FTU)

Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe

Sáng 4/6, ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký, và Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ bàn giao lại công việc theo yêu cầu của Chủ tịch Liên đoàn, ông Phạm Văn Tiền. Yêu cầu được đưa ra ngay sau khi ông Nguyễn Minh Thắng nộp đơn “Xin nghỉ việc” vì lý do sức khỏe vào chiều qua, 3/6.

Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng “Ước mơ sân cỏ” tranh cúp HTV 2026, được công báo vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. (Ảnh: Anh Hải)

Thắp sáng “Ước mơ sân cỏ” tại giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tranh cúp HTV 2026

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức Lễ công bố Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng “Ước mơ sân cỏ” tranh cúp HTV 2026. Dự kiến đây là giải đấu có số lượng tham dự lớn nhất dành cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng lớn nhất từ trước đến nay.