Quân khu 3 tập trung thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động "Ðền ơn đáp nghĩa".

Nhờ nguồn vốn chính sách, người dân tộc thiểu số thị xã Sa Pa (Lào Cai) trồng rau màu trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG
Nhờ nguồn vốn chính sách, người dân tộc thiểu số thị xã Sa Pa (Lào Cai) trồng rau màu trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, đối tượng chính sách và quần chúng nhân dân nắm được các chế độ chính sách, thấy rõ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người có công với cách mạng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, nhất là ở cơ sở; đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số nội dung như: lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; sớm hoàn thành giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; tiếp tục giải quyết việc xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp trên chi trả chế độ cho đối tượng chính sách theo các quyết định của Chính phủ. Từ đó việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra sai sót, thất thoát, khiếu kiện.

Từ năm 2019 đến nay, các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 3 đã giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 52 nghìn đối tượng, với số tiền hơn 125 tỷ đồng; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ; ra quyết định công nhận cho hơn 1.000 thương binh, 11 bệnh binh, 31 liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí xây dựng 84 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, với số tiền gần bảy tỷ đồng; trích quỹ để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ hơn 80 tỷ đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thăm, tặng quà hơn 2.000 gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, nhà giàn DK1 và nơi có phụ cấp đặc biệt khó khăn với số tiền nhiều tỷ đồng... Qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

* Tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Là tỉnh vùng cao, biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 66,2%; tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp coi trọng nắm tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào các DTTS, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp trên trong việc thực hiện các chính sách dân tộc. Tỉnh tập trung kiện toàn bộ máy cơ quan công tác dân tộc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên cần. Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các DTTS, xác định họ là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị; thường xuyên quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy tốt vai trò nòng cốt là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS đến với cấp ủy, chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Hiện, Lào Cai có 1.130 người có uy tín trong cộng đồng; đi đầu trong vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bước vào giai đoạn 2020-2025, tỉnh Lào Cai tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS; ban hành các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào các DTTS; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế; quan tâm đội ngũ làm công tác dân tộc; tạo điều kiện tốt nhất để người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt của mình…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.