Quân khu 2 xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc

Nhiều năm qua, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ban hành các chủ trương, giải pháp chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng;  xây dựng và  hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn; tập trung xây dựng và nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng  sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Gia đình anh Thạch Hoài Phong (dân tộc Khmer, ở xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) vay vốn ưu đãi đầu tư trồng cà tím, đậu bắp, bí... đạt hiệu quả kinh tế cao . Ảnh: Trần Việt
Gia đình anh Thạch Hoài Phong (dân tộc Khmer, ở xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) vay vốn ưu đãi đầu tư trồng cà tím, đậu bắp, bí... đạt hiệu quả kinh tế cao . Ảnh: Trần Việt

Theo đó, Quân khu đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trọng điểm, đường tuần tra biên giới… hình thành thế trận liên hoàn, vững chắc trong thế trận phòng thủ Quân khu.

Ðể góp phần xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần, cùng với việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho địa phương làm tốt công tác xây dựng Ðảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở từng địa phương đi vào chiều sâu, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị Quân khu thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong LLVT Quân khu. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển tạo nguồn cán bộ; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị… Ðồng thời, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Các lực lượng thường trực, đơn vị địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng và củng cố có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Kết quả nêu trên đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong LLVT Quân khu góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; xây dựng địa bàn Tây Bắc ổn định về chính trị, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

★ Năm 2021, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu phấn đấu không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1-1,5%, ở vùng đồng bào Khmer giảm từ 1,5-2% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, Trà Vinh đã huy động tổng nguồn lực hơn 4.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, năm 2020, tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh giảm thêm 4.010 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo người Khmer giảm hơn 2.500 hộ. Hiện tỉnh còn 5.204 hộ nghèo, chiếm 1,8% so với tổng số hộ dân cư trong tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động cao nhất nguồn lực đẩy nhanh việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn như giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa ấp… Tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp về nông thôn; nghiên cứu cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, bảo đảm tính bền vững. Cùng đó, các địa phương sẽ tập trung thực hiện tiêu chí liên quan để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngành nông nghiệp hỗ trợ người dân tổ chức lại sản xuất, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị đầu ra cho sản phẩm…

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác kiểm tra, giám sát phải đồng hành, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng các thí sinh đạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao giải cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026

Chiều 26/6, tại Hà Nội, sau một ngày thi tài sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Chính phủ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các báo cáo viên xuất sắc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)

Công nghệ lượng tử – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.