Quan hệ Việt Nam-Thái Lan trên đường phát triển mới

Từ ngày 7-10/12/2023, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú Thái Lan phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành về mối quan hệ hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành trả lời phỏng vấn báo chí.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành trả lời phỏng vấn báo chí.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đối với quan hệ hai nước Việt Nam và Thái Lan?

Đại sứ Phan Chí Thành: Nhận lời mời của Ngài Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 7-10/12/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội vào tháng 5/2023 và thành lập Chính phủ mới. Chủ tịch Quốc hội ta là người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên sang thăm Thái Lan trong nhiệm kỳ Quốc hội mới của bạn.

Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước hội đàm và trao đổi với các lãnh đạo cấp cao nhất của Thái Lan, gặp gỡ các dân biểu, chính khách, học giả, doanh nghiệp và thăm tỉnh Udon Thani nơi có đông kiều bào sinh sống nhất. Vì vậy, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, có thể coi là sự kiện tổng kết năm Kỷ niệm đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan 2023.

Trong những năm vừa qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã được củng cố, phát triển nhanh chóng và thật sự trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác nghị viện và liên nghị viện. Chuyến thăm chính thức tới Thái Lan lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Quốc hội hai nước và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và khu vực như APPF, IPU, AIPA.

Phóng viên: Qua tiếp xúc với các đối tác Thái Lan, Đại sứ nhận thấy phía bạn nhìn nhận, đánh giá thế nào về mối quan hệ hai bên hiện nay?

Đại sứ Phan Chí Thành: Quốc hội Thái Lan đã chuẩn bị cho chuyến thăm hết sức chu đáo, trọng thị cho Đoàn với các hoạt động dày đặc, các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội ta và các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Thái Lan, thể hiện phía bạn hết sức trân trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.

Các nhà lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao tiềm lực, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước có vai trò quan trọng trong ASEAN. Trong bối cảnh thế giới diễn biến rất phức tạp, Việt Nam và Thái Lan càng phải củng cố đoàn kết và hợp tác trên tất cả các cấp độ. Triển vọng quan hệ hai nước sẽ phát triển theo chiều hướng nào trong thời gian tới và đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực là câu hỏi của giới chính trị, học giả, các nhà nghiên cứu Thái Lan chờ đợi trong bài phát biểu của Chủ tịch Vương Đình Huệ tại Đại học Chulalongkorn, là cơ sở nghiên cứu chính sách hàng đầu của Thái Lan.

Khối doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm, là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư từ Thái Lan. Các tập đoàn của Thái Lan tiếp tục xúc tiến đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam. Quốc hội ta đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành luật pháp, chính sách thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với nước ngoài, nên các doanh nghiệp Thái Lan rất kỳ vọng vào cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội với doanh nghiệp tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, các nhà lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao tiềm lực, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, các nhà lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao tiềm lực, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phóng viên: Năm 2023 cũng đánh dấu tròn 10 năm Thái Lan và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược”, xin Đại sứ cho biết một số điểm nhấn nổi bật kỷ niệm mốc quan hệ này, cũng như đánh giá của ông về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Phan Chí Thành: Năm 2023 là cột mốc quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân năm chẵn này. Có nhiều điểm nhấn, nhưng tôi xin nêu ba điểm nhấn sau:

Một là lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là cấp hai Thủ tướng và hai Chủ tịch Quốc hội đã gặp nhau bên lề các hội nghị đa phương để thúc đẩy quan hệ song phương như một thông lệ tốt. Chủ tịch Quốc hội hai nước gặp bên lề các Hội nghị AIPA 43 và 44 tại Campuchia vào tháng 11/2022 và Indonesia vào tháng 8/2023. Hai Thủ tướng gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tháng 9/2023 vừa qua.

Hai là, chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-nukara tới Việt Nam vào tháng 10/2023 là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan trong nhiệm kỳ chính phủ mới ra nước ngoài và bạn lựa chọn Việt Nam để đi thăm. Hai bên đã đánh giá kết quả 10 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược, có chung nhận định rằng mối quan hệ này đã phát triển rất tốt đẹp rồi và đã đến lúc hai nước phải nâng cấp lên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cho tương xứng.

Ba là, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này là một dấu mốc mới, rất quan trọng trong hợp tác nghị viện giữa hai nước. Hai bên sẽ ký kết biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, giữa hai Văn phòng Quốc hội đưa hợp tác nghị viện giữa hai nước lên mức độ cao hơn, sâu sắc hơn. Chủ tịch Quốc hội ta cũng sẽ chứng kiến lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan (VietCham Thailand), chủ trì lễ động thổ khởi công giai đoạn 2 Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, khai trương Phố Việt Nam mang tên “Vietnam Town” tại tỉnh Udon Thani và thăm Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Udon Thani Rajabhat.

Về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, việc chuẩn bị nâng cấp quan hệ hai nước lên một cấp độ mới sẽ tạo ra nhiều tiềm năng, cơ hội cho cả hai bên thúc đẩy hợp tác về mọi mặt do hiện dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là triển khai các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch, đặc biệt là kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và ven biển.

Các văn bản dự kiến được ký kết sẽ đề ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất cũng như thảo luận với các nhà lãnh đạo Thái Lan về khuôn khổ hợp tác chung trên các lĩnh vực khác, như: trao đổi đoàn quốc hội cấp cao, các ủy ban và tăng cường giao lưu nghị sỹ và hợp tác giữa hai Ban Thư ký Quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, hợp tác trong công tác bảo hộ công dân; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và các quan điểm cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.