Quả bóng vàng Việt Nam bước sang tuổi 30: Hành trình tôn vinh bóng đá nước nhà

Ngày 6/11, Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam tổ chức họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn 2025 - sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm của giải thưởng danh giá tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước nhà.

Mùa bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức được khởi động. (Ảnh: BTC)
Mùa bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức được khởi động. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, Quả bóng vàng Việt Nam trong ba thập kỷ qua luôn giữ vững uy tín nhờ quy trình bầu chọn công tâm, minh bạch, với sự tham gia của giới chuyên môn, huấn luyện viên và nhà báo thể thao trên cả nước. Đây không chỉ là giải thưởng tôn vinh tài năng mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần vượt khó trong đời sống bóng đá.

z7194007975591-10f75577dc23e03d1990670dca399663-7121-9646jpg.jpg
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu. (Ảnh: BTC)

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú gửi lời chúc mừng Giải thưởng bước sang năm thứ 30, đồng thời điểm lại những dấu ấn rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 - từ khoảnh khắc Nguyễn Hai Long ghi bàn quyết định trước Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2024, đến hành trình U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á và giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh, đến thời điểm này, đã có năm đội tuyển Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết châu Á - một thành tích hiếm có trong khu vực.

Bức tranh bóng đá năm 2025 được đánh giá khá toàn diện. Đội tuyển nam duy trì phong độ tại vòng loại Asian Cup 2027; đội tuyển nữ hướng tới mục tiêu Huy chương Vàng SEA Games lần thứ sáu liên tiếp; futsal nam, nữ chuẩn bị cho hành trình tranh vé dự Futsal World Cup 2026. Sự phát triển của hệ thống giải chuyên nghiệp trong nước tiếp tục tạo nguồn đề cử phong phú cho mùa bầu chọn năm nay.

anh-tu-7174-8979jpg.jpg
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam, nữ và futsal; Cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ được khán giả yêu thích; Giải Cống hiến.

Danh sách đề cử ở các hạng mục năm nay quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu như: Nguyễn Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc, Tiến Linh, Đặng Văn Lâm ở hạng mục nam; Huỳnh Như, Thanh Nhã, Kim Thanh, Trúc Hương, Bích Thùy ở hạng mục nữ; cùng các ngôi sao futsal như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng.

Các đại biểu tham dự bầu chọn gồm: Lãnh đạo ngành thể dục, thể thao; các Huấn luyện viên/thủ quân đội bóng; các chuyên gia có thời gian theo dõi sát hoạt động bóng đá Việt Nam và các nhà báo thể thao. Riêng hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất sẽ được bình chọn trực tuyến (online) bởi chính những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách đề cử

- Hạng mục nam gồm: Trương Tiến Anh (1999, Thể Công Viettel); Nguyễn Đình Bắc (2004, Công an Hà Nội); Nguyễn Thành Chung (1997, Hà Nội); Bùi Tiến Dũng (1995, Thể Công Viettel); Nguyễn Hoàng Đức (1998, Ninh Bình); Nguyễn Filip (1992, Công an Hà Nội); Nguyễn Quang Hải (1997, Công an Hà Nội); Phạm Tuấn Hải (1998, Hà Nội); Triệu Việt Hưng (1997, Hải Phòng); Khuất Văn Khang (2003, Thể Công Viettel); Trần Trung Kiên (2003, Hoàng Anh Gia Lai); Đặng Văn Lâm (1993, Ninh Bình); Nguyễn Tiến Linh (1997, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh/Công an Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Hai Long (2000, Hà Nội); Trần Nguyên Mạnh (1991, Thép Xanh Nam Định); Nguyễn Hiểu Minh (2004, PVF-CAND); Nguyễn Thanh Nhàn (2003, PVF-CAND); Vũ Văn Thanh (1996, Công an Hà Nội); Lâm Ti Phông (1996, Thép Xanh Nam Định); Nguyễn Đình Triệu (1991, Hải Phòng); Nguyễn Văn Vĩ (1998, Thép Xanh Nam Định); Cao Pendant Quang Vinh (1997, Công an Hà Nội); Đỗ Duy Mạnh (1996, Hà Nội).

- Hạng mục nữ gồm: Khổng Thị Hằng (1993, Than Khoáng sản Việt Nam); Nguyễn Thị Trúc Hương (2000, Than Khoáng sản Việt Nam); Chương Thị Kiều (1995, Thành phố Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Loan (1995, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Nhã (2001, Hà Nội); Huỳnh Như (1991, Thành phố Hồ Chí Minh); Ngân Thị Vạn Sự (2001, Hà Nội); Trần Thị Thu Thảo (1993, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thị Kim Thanh (1993, Thái Nguyên T&T); Nguyễn Thị Bích Thùy (1994, Thái Nguyên T&T); Trần Thị Thùy Trang (1988, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Vạn (1997, Than Khoáng sản Việt Nam); Phạm Hải Yến (1994, Hà Nội).

- Hạng mục futsal gồm: Vũ Ngọc Ánh (2004, Thái Sơn Bắc); Nguyễn Mạnh Dũng (1997, Thái Sơn Nam); Nguyễn Đa Hải (2005, Thái Sơn Bắc); Nhan Gia Hưng (2002, Thái Sơn Nam); Trần Quang Nguyên (2006, Thái Sơn Bắc); Châu Đoàn Phát (1999, Thái Sơn Nam); Nguyễn Thịnh Phát (1997, Thái Sơn Nam); Từ Minh Quang (1998, Thái Sơn Bắc); Phạm Văn Tú (1997, Thái Sơn Bắc); Đinh Công Viên (2002, Thái Sơn Nam).

- Hạng mục cầu thủ nước ngoài xuất sắc gồm: Leonardo Artur (Brazil, 1995, Công an Hà Nội); Caio Cesar (Brazil, 1995, Thép Xanh Nam Định); Patrik Lê Giang (Slovakia/Việt Nam, 1992, Công an Thành phố Hồ Chí Minh); Pedro Henrique (Brazil, 1997, Thể Công Viettel); Lucao (Brazil, 1991, Hải Phòng/Thể Công Viettel); Adou Minh (Pháp/Việt Nam, 1997, Hà Tĩnh/Công an Hà Nội); Lucas Ribamar (Brazil, 1997, Thanh Hóa); Alan Sebastiao (Brazil, 1998, Công an Hà Nội).

- Hạng mục cầu thủ trẻ nam gồm: Nguyễn Đình Bắc (2004, Công an Hà Nội); Cao Văn Bình (2005, Sông Lam nghệ An); Nguyễn Hiểu Minh (2004, PVF-CAND); Nguyễn Ngọc Mỹ (2004, Thanh Hóa); Nguyễn Lê Phát (2007, PVF/Ninh Bình); Nguyễn Công Phương (2006, Thể Công Viettel); Lê Văn Thuận (2006, Thanh Hóa).

- Hạng mục cầu thủ trẻ nữ gồm: Nguyễn Thị Minh Ánh (2009, Phong Phú Hà Nam); Ngọc Minh Chuyên (2004, Thái Nguyên T&T); Ngân Thị Thanh Hiếu (2007, Phong Phú Hà Nam); Trần Nhật Lan (2004, Than Khoáng sản Việt Nam); Tạ Thị Hồng Minh (2008, Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (2008, Thái Nguyên T&T); Lê Thị Thu (2007, Phong Phú Hà Nam); Lưu Hoàng Vân (2006, Phong Phú Hà Nam); Lê Hồng Yêu (2007, Phong Phú Hà Nam).

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thăm và động viên các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới

Chiều 24/12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày toàn đội lên đường sang Qatar tập huấn, chuẩn bị tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Lễ khai mạc giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 diễn ra sôi động, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025

Tối 21/12, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên mới được khánh thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 mang ý nghĩa khai trương sân vận động này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá, diễn ra sôi động, trang trọng.

U22 Việt Nam thể hiện niềm vui và sự tri ân với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đoạt HCV SEA Games 33.

Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tốp đầu

SEA Games 33 đã khép lại, thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu khu vực với những kỷ lục và không ít cột mốc thành tích lịch sử lần đầu xuất hiện cùng một thế hệ vận động viên trẻ tài năng kế cận, tạo nền tảng để thể thao nước nhà tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn sau SEA Games.

Phần pháo hoa mãn nhãn tại Lễ bế mạc SEA Games 33.

SEA Games 33 khép lại sau hơn 10 ngày tranh tài sôi động

Tối 20/12, Lễ bế mạc SEA Games 33 đã diễn ra trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), chính thức khép lại hơn 10 ngày tranh tài sôi động của thể thao Đông Nam Á, để lại nhiều dấu ấn về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn lên của khu vực.

Điền kinh là điểm sáng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: HOÀNG MINH)

SEA Games 33: Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn

Khép lại ngày thi đấu cuối cùng 20/12, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính thức khép lại với vị trí thứ ba toàn đoàn dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam, bất chấp lực lượng mỏng hơn so với nhiều nước trong khu vực.