PVF vô địch Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản

Với hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Trung Anh, PVF đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hà Nội FC, qua đó bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ V. Vị trí Á quân thuộc về Hà Nội FC và hạng ba được trao cho các cầu thủ của Yokohama FC.
PVF giành chức vô địch giải đấu.
PVF giành chức vô địch giải đấu.

“Sau ba ngày tranh tài hấp dẫn, Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ V đã kết thúc thành công tốt đẹp tại sân vận động thành phố Bình Dương mới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương, các Sở ban ngành liên quan, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ cho giải đấu lần này. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể 12 câu lạc bộ đã tham gia giải đấu năm nay, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các tuyển thủ trẻ”, ông Hồ Hồng Thạch, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), phát biểu tại lễ bế mạc giải đấu.

Cũng theo ông Thạch, Ban tổ chức hy vọng, từ cột mốc đặc biệt này, sân chơi dành cho các tuyển thủ trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ “trở thành tuyển thủ quốc gia” sẽ ngày càng lớn mạnh hơn và sẽ chào đón nhiều hơn các câu lạc bộ quốc tế tham dự vào các mùa giải sau.

Ông Hồ Hồng Thạch - Ủy viên Ban chấp hành VFF, phát biểu tại lễ bế mạc.

Ông Hồ Hồng Thạch - Ủy viên Ban chấp hành VFF, phát biểu tại lễ bế mạc.

Bên cạnh trận chung kết, trận thi đấu giao hữu All-star, với đội hình gồm các cầu thủ xuất sắc được lựa chọn từ các đội Việt Nam và các đội khách mời cũng đã diễn ra với kết quả 3-1. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ Nhật Bản và Malaysia.

Năm nay, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về cầu thủ số 10 Trần Mạnh Quân đội Hà Nội FC với bảy bàn thắng. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho số 1 Nguyễn Tấn Nam của đội Becamex Bình Dương. Cầu thủ số 2 Kanemitsu Ren đội Yokohama FC nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Lối chơi tận tâm của các cầu thủ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các nước thông qua bóng đá.

Lối chơi tận tâm của các cầu thủ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các nước thông qua bóng đá.

Theo Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo, giao lưu thể thao giữa các thanh thiếu niên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, bóng đá là môn thể thao rất được ưa chuộng ở Việt Nam, Malaysia cũng như ở Nhật Bản. Chính lối chơi tận tâm của tất cả các cầu thủ và sự nhiệt tình của Ban tổ chức đã góp phần rất lớn vào việc tăng cường tình hữu nghị thông qua bóng đá.

Ông Ono Masuo Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bế mạc.

Ông Ono Masuo Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bế mạc.

Mùa giải năm nay là dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, 50 năm tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Mới đây, trong ngày 17/12, Hội nghị cấp cao đặc biệt Nhật Bản-ASEAN được tổ chức tại Tokyo với các cuộc thảo luận nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam, cũng như giữa Nhật Bản và các nước ASEAN hướng tới 50 năm tiếp theo.

Giải đấu mang lại cơ hội giao lưu văn hóa bóng đá, đào tạo tuyển thủ trẻ, phát triển bóng đá hai nước, cũng như giới thiệu bóng đá Nhật Bản đến với người dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.