Phú Quốc hướng đến phát triển xanh, bền vững

NDO -  Chuyển đổi xanh nền kinh tế và phương tiện giao thông có vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính được Chính phủ hướng tới. Hiện thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh và bền vững.
Xe điện lưu thông trên địa bàn thành phố Phú Quốc.
Xe điện lưu thông trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn thành phố Phú Quốc hiện có 32 xe buýt điện hoạt động trên 3 tuyến Bãi Vòng-Dương Đông, Dương Đông-Bãi Trường, Gành Dầu- Dương Đông và 704 xe ta-xi (trong đó có 384 ta-xi điện, 320 ta-xi chạy bằng nhiên liệu hóa thạch xăng). Hiện xe điện cá nhân cũng đang được người dân địa phương ưa chuộng và sử dụng lưu thông nhiều trên khắp các tuyến phố của “đảo ngọc”. Thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, trong đó có thành phố Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/3/2023. Tỉnh đề ra mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh phát thải khí nhà kính về “0” vào năm 2050. Giai đoạn đến năm 2030 đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực. Đối với đường bộ, giai đoạn 2022- 2030 thúc đẩy chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện, đồng thời phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu chí xanh…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc về thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững mới đây, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cho biết, với nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và vị trí chiến lược, thành phố Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu trở thành hình mẫu “Đảo Xanh- Thành phố thông minh-Không phát thải”. Tập đoàn Vingroup mong muốn đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Theo đó, lộ trình từ năm 2025, tập đoàn chuyển đổi 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Cụ thể: Đến năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50%; 100% xe ta-xi thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Đến năm 2050 có 100% xe buýt, xe ta-xi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tập đoàn sẽ duy trì và mở rộng tuyến vận tải xanh sân bay-cảng biểnđiểm du lịch lớn. Triển khai lắp đặt mạng lưới trạm sạc dày đặc (trên dưới 3 km) tại resort, khu dân cư, trung tâm, cảng du lịch. Thực hiện chuyển đổi nhận thức cộng đồng thông qua chiến dịch truyền thông “Phú QuốcĐảo xanh, điện hóa toàn diện”. Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai hệ thống quản lý xe điện, bản đồ số trạm sạc, camera giám sát thông minh, đo lường khí thải…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, chuyển đổi xanh làm tốt sẽ thúc đẩy phát triển rất nhiều lĩnh vực. Do đó, đề nghị Tập đoàn Vingroup cùng xây dựng đề án, trong đó có giao thông xanh, gắn mục tiêu thực áp dụng mô hình du lịch xanh, phát triển bền vững sâu rộng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, sau đó xây dựng đề án chuyển đổi xanh cho các đảo còn lại. Đồng thời, tỉnh Kiên Giang sẽ tạo điều kiện về quỹ đất phù hợp để phục vụ các địa điểm lắp đặt trạm sạc, giao thông công cộng và xe du lịch; đồng hành và hỗ trợ công ty thực hiện chuyển đổi và tăng trưởng xanh trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Trung tâm điều hành chung tại thành phố Phú Quốc. Trung tâm này sẽ tích hợp quản lý toàn diện các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, rừng, giao thông, du lịch, an ninh trật tự… góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước và định hướng phát triển cho toàn tỉnh, góp phần xây dựng thành phố Phú Quốc là đô thị biển đảo độc đáo, đặc sắc; là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái biểnđảo đẳng cấp quốc tế.

Trước đó, tháng 4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã khảo sát địa điểm dự kiến triển khai một số công trình, dự án cấp bách phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị, thành phố Phú Quốc phải tiên phong đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện chương trình chuyển đổi số trước năm 2027 và chuyển đổi xanh trước năm 2030; hướng tới đảo Phú Quốc không có xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu (cả ô-tô và xe máy), là một trong những hòn đảo có môi trường tốt nhất thế giới. Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương rà soát tổng thể những vấn đề cốt lõi, cần gìn giữ ở Phú Quốc như du lịch sinh thái, đẳng cấp quốc tế... Bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, nước và rừng; đồng thời có giải pháp cân đối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết: Thời gian qua, địa phương duy trì phong trào “Ngày Vì môi trường Phú Quốc” gắn chặt mục tiêu “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch đẹp an toàn và văn minh”; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa du lịch lành mạnh; đẩy mạnh thông tin truyền thông nhằm quảng bá du lịch, mỗi người dân là một “Đại sứ du lịch thân thiện”; xây dựng nét văn hóa đặc trưng của Phú Quốc nhằm định hướng du lịch địa phương phát triển xanh một cách bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.