Phụ nữ Tân Châu xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"

Hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã có nhiều mô hình hay, đóng góp tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều chị em phụ nữ là người dân tộc thiểu số (DTTS) đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chị em phụ nữ ấp Chăm, xã Suối Giây, huyện Tân Châu (Tây Ninh).
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chị em phụ nữ ấp Chăm, xã Suối Giây, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Để triển khai các phong trào thi đua, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Châu Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết: Hội đã xây dựng mô hình gia đình "5 không, 3 sạch" với rất nhiều hoạt động triển khai. "5 không" là: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. "3 sạch" là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ðể đưa các cuộc vận động này đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội LHPN huyện xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại các cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng. Cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tại những khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống, đối với những nội dung được triển khai cho các hội viên phụ nữ là người DTTS đều được các chị em hưởng ứng rất nhiệt tình. Ðiều này thể hiện qua những phần việc, công trình mà chị em phụ nữ tại địa phương triển khai trong suốt thời gian qua.

Chị Thị Pa Ti Má ở ấp Chăm, xã Suối Giây, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ đầu công (làm thuê) ấp Chăm, chị đã không từ chối. Chị Thị Pa Ti Má tâm sự: "Ngoài việc hỗ trợ các chị em trong ấp có công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định, chị em chúng tôi cũng muốn đóng góp công sức vào những hoạt động khác ngoài xã hội như: Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động vui chơi, văn hóa giải trí cho chị em phụ nữ trong ấp...".

Ấp Tân Châu, xã Tân Phú hiện có hơn 60 hộ là đồng bào dân tộc Chăm và Khmer sinh sống. Phần lớn chị em đều có trình độ văn hóa thấp, thu nhập chủ yếu từ làm thuê, làm mướn, cho nên cuộc sống còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn, số đông các chị còn có tâm lý e ngại tham gia sinh hoạt tập thể. Song với quyết tâm triển khai các mô hình thiết thực, Hội LHPN xã Tân Phú đã thành lập được hai câu lạc bộ "Nhà sạch, vườn đẹp" và "3 sạch" để chị em có sự gắn kết trong các hoạt động vì gia đình và vì cộng đồng. Vào những ngày cuối tuần, Hội huy động được hàng chục lượt chị em cùng dọn vệ sinh, phát quang ngõ xóm, thu dọn rác thải, phát tờ rơi tuyên truyền..., qua đó đã đẩy lùi được tình trạng rác thải ứ đọng, gây ô nhiễm trong khu vực dân cư. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ các chị em trong công tác chăn nuôi gia cầm, triển khai công tác vệ sinh môi trường đến từng hộ dân.

Nhằm duy trì hoạt động một cách hiệu quả, các câu lạc bộ tổ chức họp mỗi tháng một lần để các hội viên cùng nghe tuyên truyền, thêm hiểu biết về các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường; về các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, "5 không, 3 sạch", thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm... Chị Thị Amina, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Chăm, xã Suối Giây cho biết: "Những mô hình hoạt động này hiện cũng được các chị em trong ấp hưởng ứng nhiệt tình. Qua thời gian, hiệu quả từ các mô hình, các cuộc tuyên truyền đã được nâng lên rõ rệt". Nhằm giúp chị em có việc làm ổn định, các đơn vị đã thành lập tổ đầu công vào đầu năm 2017. Ðến nay, tổ có hơn 30 thành viên thường xuyên có việc làm. Ngoài ra, ấp Chăm cũng thành lập tổ hỗ trợ hội viên mua thẻ bảo hiểm y tế giúp giảm bớt gánh nặng viện phí cho chị em khi không may phải đến bệnh viện.

Chúng tôi được các hội viên phụ nữ trong xã Suối Giây dẫn đi một vòng quanh các tổ, khu vực đồng bào các dân tộc đang sinh sống. Cảm nhận đầu tiên là sự sạch sẽ, thông thoáng trên từng con đường, tuyến hẻm và ngôi nhà tại nơi này. Bộ mặt nông thôn thay đổi, khác xa so với những năm trước đây. Tuy đời sống của người dân vẫn còn khó khăn, song nhờ những mô hình đang phát huy hiệu quả, đời sống tinh thần của bà con được cải thiện, đáng chú ý là vệ sinh môi trường sạch đẹp và đã được kiểm soát. Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Châu Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết: Những mô hình mà huyện, hội đã và đang triển khai không chỉ góp phần mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, trong đó có đồng bào các DTTS sinh sống, mà còn thật sự giúp chị em tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, ứng xử góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian tới, các cấp hội tại huyện Tân Châu sẽ tiếp tục hướng dẫn tổ chức các hoạt động ở vùng đồng bào DTTS, vận động số phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, đồng thời có những đánh giá ban đầu để có hướng nhân rộng mô hình ra toàn huyện trong những năm tiếp theo. Với tinh thần quyết tâm cùng với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ Tân Châu nói chung, các cấp Hội Phụ nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.