Định hướng xây dựng, phát triển đất nước-lý luận và thực tiễn

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai từ chi bộ

Khẳng định quyết tâm, tiếp nối không ngừng, không nghỉ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh 3 yêu cầu, trong đó, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai từ cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Nguyễn Văn Bùi, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định phương pháp và tạo động lực để cấp cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là nội dung được Đảng ủy và 34 chi bộ trực thuộc thường xuyên đưa vào sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng. Qua đó, cán bộ, đảng viên nhận diện đầy đủ và sâu sắc những biểu hiện suy thoái; xác định rõ hơn trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Thực tế cho thấy, khi chi bộ làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, khi đó công tác tuyên truyền, vận động ban lãnh đạo, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực.

Để nội dung chuyên đề trở thành thực tế sinh động, đi vào nền nếp, Đảng ủy đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tiễn; duy trì chế độ họp Ban Thường vụ Đảng ủy, hội nghị cấp ủy định kỳ và đột xuất; chế độ hội ý đầu tuần của Thường trực; dự sinh hoạt chi bộ theo lĩnh vực, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách và báo cáo kết quả thực hiện tại các hội nghị Ban Chấp hành.

Do đặc thù của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc xác định các biểu hiện hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong hoạt động đấu thầu dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và bảo hiểm xã hội cho người lao động… giúp tổ chức đảng có căn cứ đề ra giải pháp ngăn ngừa từ sớm, từ xa, từ chi bộ.

Thực tế cho thấy, khi chi bộ làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, khi đó công tác tuyên truyền, vận động ban lãnh đạo, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước TP Vũng Tàu đã ban hành và triển khai nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy, đảng viên và mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bùi cho biết, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; hằng năm, Đảng ủy đều thực hiện kế hoạch kiểm tra chi bộ và bí thư chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp; công tác phát triển Đảng; giám sát về nghiệp vụ công tác đảng... Kết quả cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung được kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối với các trường hợp sai phạm, cấp ủy đã đề nghị đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên, trong đó 3 đảng viên vi phạm pháp luật bị khai trừ khỏi Đảng; xóa tên 14 đảng viên do thôi làm việc tại doanh nghiệp và cố ý cắt liên lạc với cấp ủy chi bộ.

Chia sẻ một số bài học kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Bùi cho rằng, do đặc thù loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, cấp ủy phần lớn là kiêm nhiệm; đảng viên sinh hoạt tại một số chi bộ ghép làm việc tại nhiều doanh nghiệp khác nhau cho nên có khó khăn trong triệu tập họp chi bộ; một vài cấp ủy, chi bộ và đảng viên chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, chưa đều.

Nhằm khắc phục hạn chế, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra, năm 2024, Đảng ủy đã ban hành, triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch gắn với thực hiện chuyên đề năm về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu. Các kế hoạch tập trung hướng về cơ sở, như xây dựng và thực hiện mô hình chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt; học tập, quán triệt và thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tổ chức thông tin chuyên đề về “Kỹ năng và trí tuệ doanh nhân trong viễn cảnh toàn cầu”; duy trì Chương trình cà-phê doanh nhân “Kết nối kinh doanh - Cùng nhau phát triển”.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới, nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ song song tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp vẫn là giải pháp căn cơ.

Từ đó phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức gắn với xây dựng văn hóa liêm chính; thúc đẩy hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ chi bộ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.