Tiền Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 15/10, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng Đoàn công tác đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Đoàn kiểm tra số 5 đã tiến hành kiểm tra đối với 11 đơn vị tại tỉnh Tiền Giang gồm: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho.

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 5 đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Cơ chế phối hợp; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan chức năng quán triệt, triển khai thực hiện cơ chế phối hợp. Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án mới chuyển.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nếu phát hiện vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thì báo cáo ngay cho các đồng chí Thường trực cấp ủy quản lý tổ chức đảng, đảng viên, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng thời chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban kiểm tra cùng cấp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra số 5.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra số 5.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan chức năng thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, chuyển giao qua công tác kiểm tra, thanh tra và tiếp nhận xử lý, giải quyết trong hoạt động điều tra đạt được những kết quả tích cực; quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Phong đánh giá cao những kết quả mà Tiền giang đã đạt được. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp; việc triển khai thực hiện cơ chế phối hợp tuy đạt được một số kết quả nhưng chưa đồng bộ, một số trường hợp chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế phối hợp chưa thường xuyên…

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra số 5 và tiếp thu các ý kiến giải trình, bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Đoàn Hồng Phong đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung cơ chế phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản, quy định của địa phương liên quan đến thực hiện cơ chế phối hợp, nhất là các quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế mới; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.