Phối hợp tổ chức thật tốt kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến…

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần bảo đảm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV.

Ngay sau Kỳ họp thứ 5, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Còn một số nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy chưa đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ông Bùi Văn Cường đề nghị Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng đoàn Quốc hội đã chuẩn bị từ sớm, từ xa theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 5.

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội 1 ngày, Chính phủ đã họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6. Các cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội. Nhiều công việc của Chính phủ được thực hiện trôi chảy hơn, trên cả các mặt công tác hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung chưa chuẩn bị kịp để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và nhất trí với ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV dự kiến có khối lượng công việc rất lớn, cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó có hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn giữa nhiệm kỳ. Cử tri, nhân dân cả nước đặt kỳ vọng và tin tưởng vào sự thành công của Kỳ họp lần này giống như các kỳ họp trước.

Để bảo đảm kỳ họp diễn ra thành công, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng cao nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm chất lượng các nội dung, vấn đề, các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp này, trong đó có những dự án luật rất khó và phức tạp.

Với những vấn đề lớn, quan trọng còn có ý kiến và phương án khác nhau, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần chuẩn bị kỹ nội dung giải trình, làm rõ ưu điểm, nhược điểm của từng phương án để đại biểu Quốc hội thảo luận, có ý kiến, bảo đảm chất lượng công tác lập pháp tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa bế mạc phiên họp thứ 27 để cho ý kiến về các nội dung và đến nay các nội dung của kỳ họp cơ bản hoàn thành; trước đó, Đảng đoàn Quốc hội đã họp bàn về các nội dung liên quan đến kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp cuối năm khối lượng công việc là rất lớn cả về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đòi hỏi có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, bám sát các kết luận chỉ đạo của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo một số vấn đề về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến của lãnh đạo bộ, ngành bày tỏ nhất trí cao tinh thần kế thừa kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ họp trước đây của Quốc hội, dự kiến giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 6 sẽ bố trí phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành thảo luận, bổ sung, hoàn thiện các nội dung quan trọng trình trình Quốc hội xem xét thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.