Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng lễ Phật đản tại Bắc Ninh

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567, ngày 29/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử tại chùa Hàm Long, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chúc mừng tại chùa Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chúc mừng tại chùa Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hàm Long và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Tổng Thư ký, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích cùng toàn thể các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, cư sĩ, phật tử trong tỉnh mạnh khỏe, an lành, đạt nhiều thành tựu trong công tác phật sự, đạo pháp và đón một mùa Phật đản an vui.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trong suốt 2.000 năm có mặt tại Việt Nam, Phật giáo nước ta luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc; tích cực tham gia đóng góp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chung tay góp sức cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027), Phó Thủ tướng tin tưởng với tinh thần “Hộ quốc, an dân”, Giáo hội Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, có thêm nhiều thành tựu; vận động tăng, ni, phật tử chung tay cùng toàn dân đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Thượng tọa Thích Đức Thiện và Phật giáo đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống dân tộc đại từ, đại bi, bao dung nhân ái, giúp đời, giúp đạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng đồng thời mong muốn Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Thượng tọa Thích Đức Thiện với vai trò, uy tín của mình, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tăng, ni, phật tử đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng mong muốn các chư tôn đức của Giáo hội tiếp tục có những đóng góp mới trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động, động viên nhân dân, các phật tử tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bày tỏ vinh dự được đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Dũng và Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định bản thân và các tăng, ni, phật tử luôn luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể chính trị-xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Dũng và Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cảm ơn các cơ quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở thờ tự phát triển, tăng, ni, phật tử tu hành tốt; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng tăng, ni, phật tử đoàn kết một lòng, cùng Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, phồn thịnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.