Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 26/5, thay mặt Chính phủ Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Prasert Jantararuangtong đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan dâng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thái Lan diễn ra từ ngày 24 đến 26/5.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thái Lan diễn ra từ ngày 24 đến 26/5.

Sau khi dâng hoa của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Prasert Jantararuangtong gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong (bìa phải) viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong (bìa phải) viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong xúc động viết: “Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Thái Lan và nhân dân Vương quốc Thái Lan, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Ngài Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình của Ngài, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau thương và đáng tưởng nhớ này”.

Nội dung Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong ghi trong sổ tang.
Nội dung Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong ghi trong sổ tang.

Trước đó, trong các ngày 24 và 25/5, hàng chục đoàn đại biểu do Đại sứ, đại diện Đại sứ quán, Tùy viên quốc phòng nhiều nước tại Thái Lan dẫn đầu; đại diện lãnh đạo một số bộ, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan đã đến viếng, dâng hoa và ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại diện Đại sứ quán Lào tại Thái Lan viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại diện Đại sứ quán Lào tại Thái Lan viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đông đảo bà con kiều bào tại thủ đô Bangkok, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan cũng đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ niềm kính trọng và tri ân những cống hiến lớn lao của đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đối với đất nước.

Đông đảo kiều bào tại Bangkok viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đông đảo kiều bào tại Bangkok viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bày tỏ lòng thương tiếc và kính trọng đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận ghi sổ tang có nội dung: "Kiều bào thủ đô Bangkok và vùng phụ cận vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo tận tụy, giản dị và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra đi là một mất mát lớn lao đối với Nhà nước và nhân dân ta. Kiều bào nguyện noi gương tinh thần trách nhiệm, đạo đức và lòng yêu nước của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Xin vĩnh biệt và xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ ngàn thu".

Ông Ninh Viết Thông ca ngợi công lao của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ông Ninh Viết Thông ca ngợi công lao của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan, ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, xúc động chia sẻ: "Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có công lao đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều công sức đóng góp giúp tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, nhất là chuyến thăm Thái Lan năm 1998, tạo cơ sở để hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay".

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ lòng biết ơn đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ lòng biết ơn đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong sổ tang, thay mặt sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; khẳng định: “Đó không chỉ là ký ức mà còn là động lực để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nỗ lực học tập, rèn luyện và tiếp bước xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường”.

Thay mặt Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan (VietCham Thailand), ông Nguyễn Phi Hà bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong sổ tang, ông Nguyễn Phi Hà viết: “Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đại diện VietCham Thailand bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đại diện VietCham Thailand bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.