Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Gia Lai

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, sáng 10/11, nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt (18/11/1930-18/11/2024), Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến cùng chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại Đoàn kết với dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại Đoàn kết với dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cùng tham dự có các đồng chí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo thành phố Pleiku, lãnh đạo xã Biển Hồ cùng đông đảo người dân làng Ia Nueng.

Ngày hội Đại Đoàn kết làng Ia Nueng xã Biển Hồ, thành phố Plei Ku.

Ngày hội Đại Đoàn kết làng Ia Nueng xã Biển Hồ, thành phố Plei Ku.

Làng Ia Nueng thuộc xã vùng ven thành phố Pleiku có 225 hộ, gần 1.100 nhân khẩu đa số là người dân tộc Jrai, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Làng Ia Nueng được thành phố Pleiku chọn làng điểm xây dựng làng “nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Làng đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019; được công nhận làng Du lịch cộng đồng năm 2023. Làng hiện không còn hộ nghèo, chỉ có 2 hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Các tuyến đường trong làng, nhà văn hóa, khu thể thao thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; tại tuyến đường trục chính của làng; các hộ gia đình đều có hố thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác thải vứt bừa bãi ra ngoài môi trường.

Nhân dân trong làng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làng Ia Nueng đang tiếp tục thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống cao hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chung vui cùng người dân làng Ia Nueng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chung vui cùng người dân làng Ia Nueng.

Phát biểu chia vui với bà con nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc làng Ia Nueng, Phó Thủ tướng Nguyễn hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả của làng Ia Nueng chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng cho rằng xây dựng làng văn hóa du lịch là mô hình tốt để cải thiện đời sống cho bà con một cách chính đáng, mong tỉnh Gia Lai xây dựng được nhiều mô hình làng văn hóa du lịch như làng Ia Nueng. Phó Thủ tướng mong muốn các cấp chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện rộng rãi dân chủ cơ sở, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; cũng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng nông thôn mới và đời sống của người dân; tiếp tục xây dựng thôn làng đoàn kết hơn, phát triển hơn.

Phó Thủ tướng chia vui, tặng quà già làng Ia Nueng.

Phó Thủ tướng chia vui, tặng quà già làng Ia Nueng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác tặng quà cho các già làng, thôn trưởng và một số gia đình tiêu biểu của làng.

Một vài hình ảnh của Phó Thủ tướng cùng chung vui với người dân làng Ia Nueng:

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.