Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao đổi với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Chiều 2/4 (giờ địa phương), trong thời gian tham gia Chương trình Quản lý Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) tại Boston, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc trao đổi với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai và gặp đại diện trí thức người Việt tiêu biểu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao đổi trực tuyến với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao đổi trực tuyến với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trao đổi với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; nhấn mạnh khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đã thiết lập vào tháng 9/2023 sẽ tạo không gian và động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế - thương mại - đầu tư và các lĩnh vực đột phá như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, cho rằng hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa để hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao đổi trực tuyến với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao đổi trực tuyến với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bà Katherine Tai bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định sẽ tích cực phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất trong Tuyên bố chung, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Bà mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương thông qua khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) và trong đàm phán Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp đại diện trí thức người Việt tiêu biểu tại Boston. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp đại diện trí thức người Việt tiêu biểu tại Boston. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng có cuộc gặp với đại diện trí thức Việt kiều tiêu biểu là những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài chính, y tế, luật… đang công tác, giảng dạy tại trường Đại học Harvard, các công ty, hiệp hội có uy tín tại Boston.

Đại diện các trí thức Việt kiều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cho rằng vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, nhất là sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; khẳng định luôn tự hào, hướng về quê hương, đất nước.

Các trí thức Việt kiều có mặt tại cuộc gặp bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện hơn nữa về cơ chế, chính sách để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, phát triển thị trường tài chính…, cho rằng Việt Nam đang có cơ hội để thu hẹp và bắt kịp các nước về trình độ khoa học-công nghệ, nhất là trong những ngành khoa học mới nổi.

Phó Thủ tướng thay mặt Đoàn Việt Nam thông tin về thành tựu kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước thời gian qua; cho biết Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, trong đó ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực như công nghiệp điện tử-bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận máu thịt; đánh giá cao và mong muốn cộng đồng tiếp tục có những dự án, hoạt động cụ thể đóng góp tích cực vào việc triển khai các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến, những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình đề xuất các giải pháp chính sách thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.