Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Chiều 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn,Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 114/2021/NĐ-CP và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trước ngày 30/4/2025.

Dự thảo Nghị định mới phải làm rõ các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, rõ trách nhiệm để thuận tiện cho việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát rất cụ thể những điểm còn vướng mắc trong các luật đầu tư công, quản lý nợ công, ngân sách nhà nước liên quan đến quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi để kiến nghị Chính phủ và Quốc hội sửa đổi.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ khẩn trương cập nhật tình hình khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, phê duyệt và triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và kiến nghị giải pháp cụ thể; chuẩn bị kỹ nội dung cuộc họp của Phó Thủ tướng với các nhà tài trợ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới. Bộ Ngoại giao rà soát những vướng mắc, nhất là thủ tục trong Luật Điều ước quốc tế để trình Quốc hội sửa đổi luật này tại kỳ họp cuối năm 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải huy động mọi nguồn lực cho phát triển, bao gồm cả việc tranh thủ nguồn lực bên ngoài, nhất là trong những ngành, lĩnh vực Việt Nam chưa đủ nguồn lực và năng lực khoa học công nghệ để triển khai.

Trong giai đoạn phát triển mới, cần có cách làm mới, đặc biệt là phải cải thiện được quy trình, đẩy nhanh được tiến độ để nâng cao hiệu quả sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi, tránh tình trạng triển khai kéo dài, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực, thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.