Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu viết tiếp chuyện nghề với “Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim”

Buổi ra mắt cuốn sách thứ hai “Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sách mừng xuân của Nhã Nam đã trở thành buổi tri ân gần gũi và ấm áp của nhiều độc giả dành cho bác sĩ.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tham gia buổi ra mắt sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.
Bác sĩ Ngô Đức Hùng và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tham gia buổi ra mắt sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

Năm 2021 bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu có cuốn sách đầu tiên - “Câu chuyện từ trái tim”. Cuốn sách thứ hai này vì thế là một hành trình nối dài để tác giả kể tiếp những câu chuyện ấm áp, giàu tinh thần tích cực.

“Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” là những lát cắt từ chuyện đời, chuyện nghề của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, mà như bác sĩ Ngô Đức Hùng, người đồng hành cùng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong buổi ra mắt sách nhận xét, là chuyện nghề chiếm phần lớn nội dung cuốn sách. Bác sĩ Ngô Đức Hùng là tác giả cuốn “Để yên cho bác sĩ hiền”, cũng là một đồng nghiệp thân cận của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

bs5.jpg

Đó là những tình huống căng thẳng, nghẹt thở khi các bác sĩ căng mình để giành giật sự sống cho bệnh nhân bên lằn ranh sinh tử trong phòng can thiệp, là niềm vui khi hồi sinh được một trái tim, là những câu chuyện về hệ thống y tế nước nhà, hay chuyện muôn thủa về bảo vệ bác sĩ… Đó cũng là những câu chuyện gom lại trên hành trình bước ra thế giới, khi đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau, tham khảo những mô hình y tế khác nhau ở những nơi có nền y tế hiện đại hoặc lạc hậu hơn y tế Việt Nam.

Sách cũng chia sẻ góc nhìn thẳng thắn của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vào các vấn đề nhức nhối của ngành y. Tại sao việc bạo hành đối với nhân viên y tế cứ tiếp diễn, và có cách nào để chúng ta bảo vệ những người làm nghề? “An toàn cho thầy thuốc khi làm nhiệm vụ phải được ưu tiên. Luật pháp cần điều chỉnh mạnh tay, nhưng chính mỗi bệnh viện cũng phải chủ động thay đổi: từ lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống báo động khẩn, đến tập huấn nhân viên sẵn sàng xử lý mọi tình huống bạo hành y tế.” Việc lạm dụng chỉ định tràn lan khiến có người bệnh vốn đang mệt mỏi lại thêm tốn kém thời gian tiền của. Việc đào tạo nhân tài trong ngành y đang thiếu vắng điều gì, làm sao để nâng cao năng lực cho y tế cơ sở để giảm tải bệnh viện tuyến trên… Mỗi vấn đề nêu ra, tác giả đều đề xuất các giải pháp, hướng tiếp cận thực tiễn.

Với những vấn đề nêu ra, tác giả đều đưa ra những giải pháp hết sức thực tiễn, từ góc nhìn của người làm nghề trực tiếp, gắn bó lâu năm với nghề và trải qua cũng rất nhiều tình huống.

bs1.jpg

Sách cũng dành một phần nội dung để đem đến cho bạn đọc những kiến thức cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Lắng nghe cơ thể, hiểu cơ thể mình và chuẩn bị sẵn một phông nền kiến thức đủ để biết đâu là sai, là đúng cho việc kiểm chứng các tư vấn sức khỏe “trên mạng” và từ AI là điều vô cùng cần thiết, cũng là lời khuyên mà bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh, lặp lại nhiều lần ở buổi ra mắt sách.

Một điều chính bản thân bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu có lẽ không ngờ tới, là buổi ra mắt sách của ông trở thành dịp để nhiều bạn đọc-bệnh nhân đứng lên nói lời tri ân từ đáy lòng với những quyết định của bác sĩ đã mang lại sự sống cho người thân hoặc chính bản thân họ. Một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện từ hơn 20 năm trước, khi bác sĩ mổ tim cho mẹ của cô, giữ lại mạng sống cho mẹ khi cô mới chào đời, và cũng là người đem lại cơ hội cho em trai cô ra đời.

bs.jpg
Phó Tổng Giám đốc Nhã Nam và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tặng hoa cho bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

Một bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là nhà văn Tạ Duy Anh. Ông chia sẻ bằng một câu nói ngắn gọn: “Nếu không có bác sĩ Hiếu, sẽ không có tôi đứng ở đây ngày hôm nay”. Nhà văn Tạ Duy Anh khẳng định, có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn lại là một chuyện khác. Với ông, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc lớn.

Cũng như nhà văn Tạ Duy Anh, rất nhiều bệnh nhân đã đến dự buổi ra mắt sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, thậm chí có người lặn lội từ các tỉnh xa về, có người là bệnh nhân cách đây hàng chục năm. Với họ, nói lời biết ơn vẫn chưa thể đủ với bác sĩ.

bs3.jpg
Đông đảo bạn đọc chờ tới cuối cùng để xin chữ ký tác giả, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

Không chỉ là một bác sĩ điều trị, một chuyên gia trong đào tạo y học, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với rất nhiều cống hiến cho ngành y. Cuốn sách của ông không chỉ là những ghi chép về nghề, về đời, mà còn là điểm chạm đầy cảm xúc giữa trái tim bác sĩ với trái tim bệnh nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu:

- Chuyên gia tim mạch với nhiều cống hiến cho nền y học Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời cũng là Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội. Ông là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị Tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Năm 2016, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021), tái cử khóa XV (2021-2026), ông đã có những đóng góp trong các vấn đề quan trọng của đất nước như y tế, giáo dục, môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các thảm họa thiên tai năm 2025

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).