Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành (Hậu Giang)

Sáng 29/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại huyện Châu Thành. Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sau 18 năm thành lập tỉnh Hậu Giang đã có sự thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy có điều kiện, tiềm năng để phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nên cần tập trung đầu tư, mời gọi trên cơ sở có lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết vì mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành (Hậu Giang) -0
Thăm và tặng quà gia đình chính sách Hà Văn Danh. 

Để Hậu Giang bứt phá đi lên sánh vai với các tỉnh, thành phố trong khu vực, cũng như xây dựng thành công huyện Châu Thành thành huyện công nghiệp và dẫn đầu các huyện, thị trong tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hậu Giang phải quyết tâm triển khai đúng tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 2/4/2022 Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long; Quan tâm triển khai hiệu quả các công trình trọng điểm của Trung ương trên địa bàn; Sâu sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; Chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công, tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch vững mạnh; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố lòng tin nhân dân.

Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 10 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách, thể chế, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương và các vấn đề về dân sinh, như: Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp cần sớm có giải pháp nâng cấp để việc đi lại dễ dàng, phục vụ sản xuất thuận lợi; vấn đề nước sạch ở nông thôn. Trong sản xuất nông nghiệp, kiến nghị cần phân vùng để nuôi trồng, phát triển doanh nghiệp chế biến gắn với việc tổ chức sản xuất tập trung thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết bao tiêu nhằm tạo đầu ra thuận lợi cho nông dân. Đề nghị Bộ Y tế xem xét việc thực hiện 5K trong phòng, chống dịch Covid-19, xem “K” nào không còn phù hợp thì điều chỉnh, cũng như việc thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân…

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách: ông Hà Văn Danh là thương binh có tỷ lệ thương tật 75% ở ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A và bà Nguyễn Thị Hai, thương binh có tỷ lệ thương tật 61% ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; tặng quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.