Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 25-29/9, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Trong chương trình chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Ankara và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

* Ngày 29/9, tại Trụ sở Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội và những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong quá trình thực hiện các mục tiêu của “Tầm nhìn Thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan bày tỏ vui mừng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11/2023).

Ông Celal Adan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, cho rằng chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ luôn quan tâm và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục; thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa, tăng cường hợp tác và kết nghĩa địa phương, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương có thế mạnh, nhiều điểm tương đồng, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường ASEAN trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng là cầu nối để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác trên kênh Nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa các nghị sĩ và các cơ quan chuyên môn ở các cấp độ, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật…, phát huy hơn nữa vai trò của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước. Hai bên cần tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là IPU, APA, ASEP và các tổ chức nghị viện đa phương khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên sớm khởi động đàm phán FTA song phương, Thổ Nhĩ Kỳ sớm xem xét, công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ và xem xét tích cực việc dỡ bỏ, hạn chế khởi xướng điều tra, áp dụng các biện pháp áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; các đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, ủng hộ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ hòa nhập tốt vào đời sống xã hội sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đồng thời cam kết sẽ chuyển các đề xuất này tới các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét, triển khai.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 26/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-hoi-kien-pho-tong-thong-tho-nhi-ky-cevdet-yilmaz-3357.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội kiến Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức triển khai cấp e-visa cho công dân Việt Nam, giúp đơn giản hóa thủ tục du lịch và công tác giữa hai nước. Doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành - một dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng được đẩy mạnh, với những dấu ấn quan trọng như chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Thỏa thuận quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; đề nghị hai bên cần tiếp tục dành ưu tiên cao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, trọng tâm là lĩnh vực thương mại-đầu tư, an ninh, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tăng cường hợp tác địa phương trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cho rằng hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển; đề nghị thúc đẩy quan hệ thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp và mở rộng các kênh quan hệ từ chính phủ, kênh đảng, quốc hội đến kênh nhân dân, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế-Thương mại và Tham vấn chính trị.

Tại các cuộc hội đàm/hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sớm thăm Việt Nam. Ông cũng trân trọng mời Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz và Phó Chủ tịch Quốc hội Celal Adan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

* Trước đó, tối 28/9, tại cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cùng tập thể Đại sứ quán, dù khối lượng công việc lớn, nhân sự không nhiều nhưng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tích cực.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-chup-anh-luu-niem-voi-can-bo-nhan-vien-dai-su-quan-va-dai-dien-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-6217.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương tinh thần đoàn kết, gắn bó và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ; thông tin tới bà con về các chính sách mới hỗ trợ kiều bào; khẳng định cộng đồng người Việt là máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy sớm thành lập hội đoàn người Việt tại sở tại.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc làm việc, tiếp xúc với Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Tòa thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thống đốc thành phố Istanbul, lãnh đạo Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Istanbul; làm việc với Ủy ban Kinh tế đối ngoại và một số doanh nghiệp hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ; viếng Lăng và thăm Bảo tàng Lãnh tụ Ataturk - Tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, thăm Tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và nghe giới thiệu về cơ sở hạ tầng số, thăm Cảng Ambarli - một trong bốn cảng có công suất lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.