Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Trí thức trẻ Việt Nam cần nắm bắt được xu thế của thời đại

Những trí thức trẻ, những người làm khoa học phải nắm bắt được xu thế của thời đại, nhạy bén về chính trị trong nước và quốc tế; có những công trình nghiên cứu gắn liền với hơi thở cuộc sống để những đóng góp trở nên thực chất, đem lại hiệu quả cho công cuộc xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI.

Ngày 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025.

Bày tỏ vui mừng gặp mặt các đại biểu trí thức trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những trí thức trẻ ngày nay, đặc biệt là những trí thức trẻ dự Diễn đàn với những tâm huyết, say mê và định hướng đúng đắn chắc chắc sẽ đóng góp nhiều thành tựu quan trọng cho đất nước và tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoan nghênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, qua các kỳ tổ chức, mỗi diễn đàn đều đã có những bước phát triển để lắng nghe được tiếng nói, sự kết nối, chia sẻ, giúp các trí thức trẻ có thêm động lực, niềm tin và chỗ dựa, góp phần cống hiến tích cực vào sự phát triển của đất nước.

z6825653299170-ebfb63c2a8f5c9647789a69885d88aca-9692-6229.jpg
Phó Chủ tịch nước đề nghị các trí thức trẻ tiếp tục phát huy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, xác định sứ mệnh, trách nhiệm của mình.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trẻ, Phó Chủ tịch nước đề nghị, các trí thức trẻ cần tiếp tục phát huy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, xác định sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự của mình để chung tay xây dựng đất nước trong bối cảnh mới.

“Từ những yêu cầu đó, mỗi trí thức trẻ phải đặt ra mục tiêu, khát vọng, động lực cho chính bản thân để làm sao góp phần giải “bài toán lớn” của đất nước. Mỗi người là một “bài toán nhỏ” nhưng những “bài toán nhỏ” này phải có sự kết nối, chung tay với nhau thì mới có đủ sức mạnh”, Phó Chủ tịch nước lưu ý.

Bên cạnh đó, những trí thức trẻ, những người làm khoa học phải nắm bắt được xu thế của thời đại, nhạy bén về chính trị trong nước và quốc tế; có những công trình nghiên cứu gắn liền với hơi thở cuộc sống để những đóng góp này trở nên thực chất, đem lại hiệu quả cao trong công cuộc xây dựng đất nước.

Lưu ý tới một số vấn đề lớn đang đặt ra cho nền kinh tế-xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, các trí thức trẻ tập trung nghiên cứu phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu quốc gia cho lúa gạo Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao… Đồng thời tìm ra các phương án chủ động thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục duy trì, phát triển Diễn đàn như một nền tảng kết nối trí thức trẻ, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, hiến kế phát triển đất nước; đồng thời lan tỏa những tấm gương, hình ảnh tốt đẹp, khơi dậy khát vọng trong thanh niên. Đồng thời, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội những chủ trương, chính sách phù hợp để phát huy được đội ngũ trí thức trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng đất nước.

Phó chủ tịch nước nêu rõ, chính sự chia sẻ, kết nối tri thức giữa các nhà trí thức, kể cả trong nước và quốc tế sẽ làm giàu trí tuệ Việt Nam, tạo nên sức mạnh phát triển đất nước trong thời đại kinh tế tri thức. Đồng chí tin tưởng với tinh thần yêu nước, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ, các trí thức trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

z6825653263337-a291ba92f603ed8588e02e6bee2071bb-7593.jpg
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được tổ chức thường niên từ năm 2018 với mục tiêu tập hợp, kết nối và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong và ngoài nước, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025 với chủ đề "Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới" được tổ chức từ ngày 19-21/7 tại Thủ đô Hà Nội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Qua 5 kỳ tổ chức, Diễn đàn đã quy tụ hơn 1.000 trí thức trẻ, đóng góp nhiều sáng kiến, đề xuất chính sách quan trọng liên quan đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Diễn đàn trở thành không gian đối thoại mở, tạo cơ hội cho trí thức trẻ trong và ngoài nước trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề chiến lược của quốc gia, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.