Phó Chủ tịch nước gặp mặt 95 nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô Hà Nội

Chiều 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025). 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nói riêng đã tập hợp, thu hút hội viên, tạo ra phong trào phụ nữ sôi nổi; chúc mừng những thành tích, kết quả, cống hiến to lớn của những người phụ nữ tiêu biểu trên tất cả lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ…

Ôn lại ký ức của 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những giai đoạn hào hùng đó luôn có bóng dáng của người phụ nữ, các bà, các cô, các mẹ, các chị - những người luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Thủ đô, của dân tộc. Bên cạnh 95 phụ nữ tiêu biểu, còn rất nhiều phụ nữ, mỗi người một phần việc, là một bông hoa để góp nên vườn hoa tươi đẹp của phụ nữ Thủ đô Hà Nội.

Khái quát bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Phó Chủ tịch nước đề nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội có kế hoạch, cách thức hiệu quả để phát huy được trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của phụ nữ Thủ đô, trong đó có đảng viên nữ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, phụ nữ Thủ đô, nhất là các đảng viên nữ sẽ làm nòng cốt để thúc đẩy các phong trào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới hiện nay; đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Thủ đô nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các nữ đảng viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các nữ đảng viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, bên cạnh những thành tựu phát triển của đất nước, hiện nay vấn đề an ninh phi truyền thống, các vấn đề xã hội mới phát sinh thì đối tượng dễ bị tổn thương nhất cũng là phụ nữ, trẻ em, trong đó có trẻ em gái. Với những thiên chức, đặc điểm về giới, với tâm của người phụ nữ, Phó Chủ tịch nước mong muốn, các cô, các chị, hội viên phụ nữ tiếp tục làm nòng cốt cùng với cấp ủy, chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, trải qua 95 năm dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Hội phụ nữ Hà Nội cùng các tầng lớp phụ nữ Thủ đô trong đó tiêu biểu là các nữ đảng viên đã kế tục xứng đáng khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu, cùng nhân dân Thủ đô và cả nước làm nên những chiến tích vĩ đại: giành chính quyền về tay công-nông, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô, thống nhất Tổ quốc; tiến hành công cuộc đổi mới, đưa Thủ đô và đất nước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã vận dụng, sáng tạo, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiêu biểu như: phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc" ; các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức, viên chức, lao động, “Người tốt việc tốt”, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, "Phòng chống ma túy từ gia đình”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”…

“Tổ chức Hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, với sự tham gia tích cực, gương mẫu đi đầu của các nữ đảng viên, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền thống của Thủ đô anh hùng, đóng góp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ cả nước”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.