Phát triển ca cao theo hướng bền vững, hướng tới thị trường xuất khẩu

Các xã Ngãi Giao, Châu Đức, Xuân Sơn, Bình Giã, Nghĩa Thành, Kim Long… nằm ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã là những vùng trồng ca cao nổi tiếng. Nhiều năm qua, các địa phương này đã tập trung trồng ca cao theo hướng hữu cơ để mở rộng thị trường xuất khẩu ra các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Canada, Mỹ…

Ông Trần Như Phong (xã Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) làm giàu từ trồng ca cao.
Ông Trần Như Phong (xã Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) làm giàu từ trồng ca cao.

Tập trung vùng trồng hữu cơ

Theo thống kê, các xã Ngãi Giao, Châu Đức, Xuân Sơn, Bình Giã, Nghĩa Thành, Kim Long hiện có gần 570ha ca cao và cũng là những vùng trồng ca cao lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Ca cao trồng tại các địa phương này được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao về chất lượng.

Với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, các địa phương cũng đã xác định cây ca cao là một trong những cây chiến lược cần tập trung ưu tiên phát triển. Trong đó, phát triển vùng ca cao theo hướng hữu cơ, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu là hướng đi đúng đắn.

Với 2ha ca cao sản xuất theo quy trình organic, nông dân Trần Như Phong (xã Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, nhờ tham gia Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu để sản xuất ca cao hữu cơ ông đã thay đổi thói quen canh tác, từ khâu làm đất, tưới nước, chăm sóc đúng quy trình đến bón phân, trừ sâu bệnh bằng các loại chế phẩm sinh học, ghi chép nhật ký canh tác… “Mỗi năm, vườn ca cao của tôi cho thu hoạch khoảng 17 tấn trái tươi/ha; ca cao được Hợp tác xã liên kết thu mua toàn bộ nên nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất”, ông Phong cho biết thêm.

img-8517-3677.jpg
Du khách trải nghiệm làm sô-cô-la từ Ca cao tại Công ty cổ phần Binon Cacao, xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, khi trồng ca cao hữu cơ, nông dân không sử dụng bất cứ loại phân bón hay thuốc trừ sâu hóa học nào mà sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân chuồng đã hoai mục, cỏ rác ủ mục. Để ca cao đạt năng suất cao, nông dân được Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, tưới nước, quản lý sâu bệnh…

“ Hợp tác xã vận động, khuyến khích nông dân phát triển diện tích ca cao theo VietGAP và quy chuẩn organic để xuất khẩu. Hiện sản phẩm ca cao của các thành viên Hợp tác xã và nông dân được doanh nghiệp bao tiêu 100%. Đặc biệt, vỏ ca cao cũng được Hợp tác xã tận dụng để ủ phân, giúp cải thiện đất trồng, giảm chi phí phân bón, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường”, lãnh đạo Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết.

3.jpg
Du khách trong và ngoài nước tham quan trải nghiệm tại vườn cacao tại xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tương tự, sau gần 5 năm chuyển sang áp dụng quy trình trồng theo phương pháp hữu cơ, vườn ca cao rộng khoảng 9.000m2 của ông Trương Ngọc Lân ở xã Châu Đức phát triển xanh tốt. Vụ thu hoạch vừa rồi, vườn ca cao của gia đình ông Lân thu hơn 1 tấn với mức giá ổn định trung bình từ 70-80 nghìn đồng/kg ca cao tươi, có những thời điểm như tháng 3/2025 lên đến khoảng 140-150 nghìn đồng/kg tươi. “Ở thời điểm tháng 10/2025, mặc dù ca cao có rớt giá xuống thấp hơn nhưng nhờ sản phẩm chất lượng, thu hoạch xong là có doanh nghiệp thu mua ngay nên tôi yên tâm sản xuất mà không phải lo nghĩ nhiều về đầu ra”, ông Lân nói.

Gia đình ông Nguyễn Bá Hoàng cùng địa phương đã tham gia mô hình trồng ca cao theo hướng hữu cơ từ năm 2017. Với khoảng 1.000 cây đang cho thu hoạch ổn định 30 tấn trái ca cao tươi/năm, sau khi trừ chi phí, ông Hoàng lãi khoảng 150 -200 triệu đồng. “Trước đây, tôi vẫn canh cánh nỗi lo được mùa rớt giá, nhưng khi tham gia vào mô hình sản xuất ca cao theo hướng hữu cơ, đầu ra được doanh nghiệp bảo đảm nên tôi rất yên tâm, tập trung canh tác”, ông Hoàng phấn khởi.

Hướng đến xuất khẩu

Ông Trương Văn Tấn, nông dân có kinh nghiệm trồng ca cao hơn 10 năm ở xã Châu Đức, hiện đang trồng và cung cấp trái ca cao tươi cho Công ty cổ phần Binon Cacao chia sẻ: “Mô hình trồng cây ca cao hiện nay đã không còn khó khăn và nặng nhọc do được công ty hướng dẫn kỹ về quy trình chăm sóc tiêu chuẩn, hệ thống tưới tiêu tự động và không tốn nhiều công chăm sóc, với giá thu mua ổn định thì trồng ca cao vẫn mang lại kinh tế hơn so với một số cây trồng khác”. Ngoài ra, vườn ca cao ông Tấn đang chăm sóc còn là địa chỉ thường xuyên được du khách tìm đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

4.jpg
Khách tham quan quầy trưng bày sản phẩm trái cacao tại xã Châu Đức.

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần Binon Cacao (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ban đầu, công ty chỉ tập trung sản xuất các loại socola từ trái ca cao, tuy nhiên với tiềm năng rất lớn từ loại trái có nguồn gốc từ Trung Mỹ này và lợi thế dây chuyền sản xuất của mình, đến nay trung bình một tháng công ty thu mua hơn 6 tấn ca cao tươi để sản xuất khoảng 20 sản phẩm từ những hạt ca cao thơm ngon của vùng đất Châu Đức, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã...

Một số sản phẩm chính mang thương hiệu Binon Cacao như: Socola, bột ca cao nguyên chất, trà, rượu, ngũ cốc, sinh tố ca cao… Sản phẩm của Binon Cacao đạt chứng nhận ISO 22000 do tổ chức SGS đánh giá, nên hiện nay các sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu sang Nhật Bản cũng như có mặt ở các siêu thị lớn tại Việt Nam, chuỗi siêu thị Muji Nhật Bản tại Việt Nam.

Để cây ca cao vươn xa hơn nữa, ngành nông nghiệp các xã này khuyến khích xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân và Hợp tác xã canh tác theo tiêu chuẩn Organic… áp dụng các quy trình khoa học kỹ thuật từ khâu trồng trọt, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất ca cao trên thế giới yêu cầu.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn OCA Việt Nhật, ngoài xuất hạt ca cao thô, công ty còn đầu tư dây chuyền để chế biến chocolate, bột ca cao nguyên chất, ngũ cốc, sinh tố ca cao, trà, rượu ca cao… nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Mới đây, công ty đã xuất 4 tấn hạt ca cao sang thị trường Hà Lan và 1.000 lít rượu ca cao lên men đi Singapore. Công ty đang có kế hoạch xuất ca cao sang thị trường Nhật Bản và Mỹ.

5.jpg
Theo thống kê, các xã Ngãi Giao, Châu Đức, Xuân Sơn, Bình Giã, Nghĩa Thành, Kim Long hiện có gần 570 ha cacao và cũng là những vùng trồng ca cao lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ xuất khẩu, một số doanh nghiệp phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc trải nghiệm thú vị từ việc trồng, chăm sóc và chế biến ca cao.

Trước nhu cầu tiêu thụ ca cao ngày càng tăng, trong khi nguồn cung nguyên liệu đáp ứng chưa nhiều, các xã của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ hoàn thiện quy trình trồng ca cao hữu cơ, mở rộng, tăng diện tích trồng ca cao với các vùng đất phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của cây; trong đó xây dựng nhiều diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Rạch Văn Thánh thường xuyên bị ô nhiễm quanh năm, nước thải từ khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đền bù, tháng 10 khởi công cải tạo rạch Văn Thánh

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế-xã hội định kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) cho biết, thành phố phấn đấu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tháng 10 khởi công Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.