Phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xác định 2 đột phá, 3 phương hướng, 7 nhóm giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông nghiệp vụ được xác định là 2 khâu đột phá, nhằm phát huy hiệu quả vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định, công tác tham mưu chiến lược được triển khai hiệu quả tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, dân tộc và tôn giáo, văn hóa-văn nghệ, khoa giáo... Vai trò của công tác tham mưu chiến lược thể hiện rõ khi bảo đảm tính dự báo, đi trước một bước, “đọc được” những chuyển động sâu sắc trong đời sống tư tưởng, dư luận xã hội; nhận diện rõ nguy cơ, thách thức tiềm ẩn từ xa, từ sớm.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước nhiều thách thức khi tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược diễn ra ngày càng gay gắt; âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... tác động tiêu cực đến đời sống, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, việc tham mưu, đề xuất, định hướng tư tưởng về một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm, nhất là trên không gian mạng có khi còn chậm, thiếu tính chủ động; chất lượng công tác tham mưu chiến lược của một số chi bộ và đảng viên còn hạn chế.

Thực tiễn này đòi hỏi nỗ lực hơn nữa nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo và dân vận, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Theo đồng chí Đoàn Văn Báu, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu đóng vai trò then chốt nhằm hoạch định “đúng” và “trúng” các quyết sách chiến lược tạo đột phá trong phát triển các lĩnh vực quan trọng, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí nêu vấn đề, để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, cần đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xác định những định hướng lớn, bước đi, động lực của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, trước mắt là từ nay đến 2030.

Công tác tham mưu chiến lược cần kết hợp chặt chẽ với công tác dự báo để xác định tầm nhìn chiến lược, tránh bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, nhất là trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội, chuyển đổi số...

Nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương - 2 cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng. Bảo đảm chất lượng công tác tham mưu đồng nghĩa với nâng cao vai trò công tác tuyên giáo và dân vận, để nắm chắc, dự báo đúng, hoạch định các đường lối, chính sách phù hợp, thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội, tạo sức mạnh nội sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

Trong mọi giai đoạn cách mạng, mọi lĩnh vực ngành nghề, yếu tố con người vẫn được coi là có tầm ảnh hưởng quyết định, động lực đòn bẩy thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận được coi là cầu nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các chi bộ, đảng bộ, vụ, đơn vị thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh thông nghiệp vụ, nói, viết, tham mưu giỏi là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy và phát triển đảng viên; tập trung đổi mới, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành.

Trong bối cảnh khoa học-công nghệ, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo, dân vận luôn “vận động” để bắt kịp những yêu cầu mới, phù hợp thực tiễn về năng lực, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chia sẻ: Người cán bộ tuyên giáo và dân vận không chỉ truyền tải thông điệp mà phải sống trong thông điệp, là người vững vàng về chính trị, hiện đại về công cụ, sâu sát với nhân dân.

Theo đồng chí Trung, trong chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là người tuyên truyền chủ trương mà còn là kết nối, dẫn dắt nhận thức số, lan tỏa tư tưởng mới và khơi dậy sức mạnh toàn dân trong thời đại số.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, trước hết, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận phải nhận thức rõ về chuyển đổi số để định hướng đúng cho nhân dân; có năng lực công nghệ, sử dụng thành thạo các nền tảng quản lý, truyền thông, xử lý dữ liệu cơ bản, chuyển đổi các kỹ năng cơ bản thành kỹ năng số.

Cùng với những phẩm chất, năng lực chung, trong từng lĩnh vực của công tác tuyên giáo và dân vận, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ có những đặc thù riêng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí Vũ Trọng Hà, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, cấp ủy quan tâm xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” trong các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với đội ngũ nòng cốt, chuyên sâu có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh, kịp thời trong xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư định hướng, công tác tuyên giáo và dân vận phải góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới; đột phá phát triển khoa học-công nghệ chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục song hành với cấp ủy các cấp, nhằm nỗ lực hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đây không chỉ là thời cơ mà còn là thách thức không được phép chậm trễ trong quá trình phát triển.

Thời điểm hiện tại, công tác tuyên giáo và dân vận càng cần tỏ rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Đổi mới mạnh mẽ toàn diện và thực chất hơn nữa công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng cả về nội dung, phương thức, bảo đảm công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.