Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phát huy lợi thế về du lịch và cảng biển, đưa Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững

TTXVN- Ngày 9-6, tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm tháng đầu năm 2011, trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm tháng đầu năm 2011 đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,11% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng 27,79%; xuất khẩu đạt hơn 388 triệu USD, tăng 78,30%; thu ngân sách đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được chuyển biến tích cực, trong đó tỉnh đã tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và giám sát, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Khánh Hòa đã tạm dừng khởi công 43 công trình với số vốn 150 tỷ đồng, tiết kiệm chi thường xuyên hơn 54 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 1.156 căn nhà cho người nghèo, đồng  thời  tăng  cường công tác kiểm soát giá cả và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được, thể hiện sự phấn đấu nỗ lực, quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nổi bật là các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng cao về sản xuất công nghiệp, du lịch, xuất khẩu... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo phục hồi sản xuất nông nghiệp, bởi sản lượng lúa đông xuân của tỉnh giảm hơn 2,8 nghìn tấn so với năm trước, tháo gỡ vướng mắc khó khăn đầu tư ngoài nhà nước, quy hoạch sử dụng đất chặt chẽ và hiệu quả...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 ở mức cao nhất với mức tăng trưởng GDP trên 12%. Trước mắt tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, trong đó kiểm soát chặt chẽ giá cả dịch vụ, nhất là hệ thống nhà hàng, khách sạn và các mặt hàng thiết yếu. Thủ tướng biểu dương tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều biện pháp tiết kiệm điện nhưng vẫn bảo đảm đủ nhu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân, thực hiện có hiệu quả cắt giảm đầu tư công... Những kết quả này cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và nhân rộng ra các địa phương khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến liên quan đến kiến nghị của Khánh Hòa về cơ chế hỗ trợ Khu kinh tế Vân Phong, trong đó chấp thuận cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam điều chỉnh quy mô dự án Cảng trung chuyển Vân Phong để tiếp nhận tàu từ 12.000 TEU trở lên và dự án cấp nước cho khu vực Vân Phong. Những vướng mắc trong thực hiện các dự án BOT, BTO, BT và nâng cấp Sân bay quốc tế Cam Ranh và hỗ trợ một số dự án đầu tư hạ tầng của Khánh Hòa như: hệ thống thoát lũ từ cầu đường sắt Phú Vinh về Sông Tắc, tuyến đường Cao Bá Quát đi cầu Lùng, năm dự án bệnh viện tuyến tỉnh và chín dự án tuyến huyện...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.