Phát huy, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để Bình Định phát triển đột phá

Sáng 15/2, tại thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và công tác trọng tâm năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định cùng với nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với 15/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020 (tỷ lệ tăng 3,45%) và bình quân chung của cả nước (tỷ lệ tăng 2,58%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai quyết liệt. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên...
 
Nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tháo gỡ những khó khăn, tồn tại tác động tới sự phát triển của địa phương, tỉnh Bình Định đề xuất một số kiến nghị.

Trước hết, hỗ trợ phát triển đối với xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015. Nhân dân trong xã sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ, kinh tế, thu nhập phụ thuộc vào thiên nhiên, môi trường; đời sống còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn cách xa đất liền và cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Để có cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh xã đảo, rất cần được xem xét, chỉ đạo giải quyết cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã Nhơn Châu được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi dành cho xã đảo; đồng thời quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng phía đông của xã, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển, du lịch và giữ vững quốc phòng-an ninh.

Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Bình Định để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở y tế huyện, xã nhằm đáp ứng cơ bản yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của tuyến y tế cơ sở. Tăng hỗ trợ thuốc điều trị, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xem xét xây dựng, ban hành Đề án tổng thể về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền trung giai đoạn 2022-2026 làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Ngày 24/2/2020, UBND các tỉnh Bình Định, Gia Lai và Kon Tum đã có Tờ trình đề xuất phương án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Tuyến cao tốc này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát huy các lợi thế về vị trí địa kinh tế của các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, tạo bước đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng; khi hình thành cùng với Quốc lộ 19 hiện hữu sẽ tạo thành trục Đông-Tây kết nối khu vực Tây Nguyên và các tỉnh nam Lào, đông bắc Campuchia, Thái Lan với Biển Đông thông qua cảng Quy Nhơn, tạo động lực phát triển cho hành lang kinh tế Đông-Tây… Do đó, việc sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng là rất cần thiết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của tỉnh Bình Định. Những năm gần đây, Bình Định đã phát huy các tiềm năng thế mạnh riêng có, tăng trưởng mạnh mẽ và toàn diện, đưa tỉnh nhà vào nhóm dẫn đầu khu vực. Tỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn; là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước… Tuy nhiên, tăng trưởng, phát triển của Bình Định chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, cần phải đột phá, tăng trưởng cao hơn nữa. Muốn vậy, phải tập trung mọi nguồn lực và có khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. 

Chủ tịch nước nêu rõ tư duy phát triển nông nghiệp cần chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tập trung xây dựng nông thôn mới. Sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quy Nhơn-Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn của châu Á. 

Cùng với đó, cần chú ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, quan tâm đến những doanh nghiệp là cánh chim đầu đàn; chú ý đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm hơn về hạ tầng thông tin, phát triển kinh tế số. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát, xây dựng Đảng và chính quyền.

Về định hướng phát triển, đồng tình với chủ trương dựa vào 5 trụ cột và 3 đột phá trong Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Chủ tịch nước cho rằng Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực cho đột phá mới là tập trung phát triển nhanh và bền vững các đô thị từ thành phố tỉnh lỵ Quy Nhơn đến các thị xã, thị tứ sao cho tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, tăng nguồn thu theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương vừa ban hành.

Mặt khác, cần quan tâm phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm hài hòa giữa các vùng miền, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, tập trung đầu tư các dự án chương trình, ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phát triển kinh tế-xã hội phải lấy người dân là trung tâm, để người dân được hưởng lợi với tinh thần phục vụ nhân dân là trên hết.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước mong muốn Bình Định phát huy khí thế mới, tinh thần mới, trách nhiệm mới, giữ vững khát vọng, có ý chí cao hơn nữa, đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mới, phát triển nhanh chóng và bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.