Phật giáo tỉnh Hậu Giang phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”

Sáng 26/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đạo sự giai đoạn 2017-2022.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đạo sự giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn, ghi nhận tinh thần “nhập thế cứu khổ” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và khẳng định, kế thừa và phát huy giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong suốt các thời kỳ lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã không ngừng nỗ lực, từng bước củng cố, phát triển về mọi mặt hoạt động; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; cùng nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh với tinh thần “đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, hòa hợp giữa các hệ phái, đoàn kết giữa các tôn giáo để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt mối quan hệ với các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể về các mặt Phật sự có liên quan; tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử tu học, sinh hoạt tuân thủ Hiến chương, nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời âm mưu lợi dụng Phật giáo gây chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác Phật sự, kịp thời ngăn chặn, xử lý các biểu hiện tiêu cực không đúng giáo luật và pháp luật, hoàn thành việc lập danh bộ tăng, ni, tự viện.

Đại hội đã suy cử Ban Chứng minh gồm 4 vị, Ban Trị sự gồm 53 vị; Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đạo sự giai đoạn 2017-2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2017-2022; Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho 7 tập thể, 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022) góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.