Pháp gấp rút chuẩn bị Lễ khai mạc Thế vận hội 2024

Pháp - nước chủ nhà Thế vận hội mùa hè 2024 đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc vào ngày 26/7.
Lực lượng an ninh được huy động tối đa để bảo đảm an ninh cho Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra ngày 26/7 tới. (ẢNH: REUTERS)
Lực lượng an ninh được huy động tối đa để bảo đảm an ninh cho Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra ngày 26/7 tới. (ẢNH: REUTERS)

Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 chính thức mở cửa từ ngày 19/7 tại khu phức hợp Carreau du Temple (quận 3), tiếp đón các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là một trong ba cơ sở chính về truyền thông cho kỳ Thế vận hội Olympic và Paralympic năm nay. Một trung tâm khác được đặt tại khu vực Porte-Maillot ở vành đai phía Tây Paris. Trung tâm Phát thanh và Truyền hình quốc tế mở tại khu vực Le Bourget ở ngoại ô phía bắc Paris.

Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 chính thức mở cửa từ ngày 19/7. ẢNH: MINH DUY

Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 chính thức mở cửa từ ngày 19/7. ẢNH: MINH DUY

Với sức chứa lên tới 600 người, Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 trang bị 300 bàn làm việc, hai khán phòng họp báo, nhiều khu vực phỏng vấn, trường quay, phòng thu cùng một số không gian giải trí và ẩm thực.

Bên cạnh hoạt động truyền thông về Thế vận hội Paris 2024, báo chí quốc tế cũng có cơ hội để tham gia trải nghiệm các không gian thể thao và tham quan nhiều địa điểm du lịch, công xưởng sản xuất nổi tiếng của Pháp.

Phát biểu tại họp báo khai mạc Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024, ông Pierre Rabadan, Phó Thị trưởng thành phố Paris chuyên trách Thể thao và Thế vận hội cho biết: Mở cửa xuyên suốt thời gian diễn ra Olympic và Paralympic 2024, Trung tâm với những trang thiết bị hiện đại sẽ tạo ra môi trường làm việc thuận tiện và tối ưu nhất cho báo chí quốc tế.

Dự kiến có khoảng 6.000 nhà báo tới đưa tin về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Chỉ có số lượng hạn chế nhà báo được tác nghiệp tại lễ khai mạc.

Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác truyền thông báo chí. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Trung tâm Báo chí Thế vận hội Paris 2024 trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác truyền thông báo chí. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Bắt đầu từ ngày 18/5, mạng lưới bảo đảm an ninh Thế vận hội chính thức được triển khai tại các khu vực dọc theo khúc sông Seine đi qua trung tâm thủ đô Paris.

Toàn bộ khu vực được kiểm soát an ninh. Những người được cấp phép lưu thông là cư dân trong khu vực, công nhân phục vụ thi công hoặc những người có lịch hẹn khám chữa bệnh trong khu vực...

Trong khu vực bảo đảm an ninh, cư dân và những người có phận sự phải xuất trình thẻ đi lại có mã QR. (ẢNH: REUTERS)

Trong khu vực bảo đảm an ninh, cư dân và những người có phận sự phải xuất trình thẻ đi lại có mã QR. (ẢNH: REUTERS)

Xe cơ giới không được phép lưu thông trong khu vực này, trừ những trường hợp đặc biệt hoặc người có thẩm quyền. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố Paris, 44.000 nhân viên cảnh sát được huy động tại các vành đai an ninh.

Một ngày sau khi lễ khai mạc kết thúc, giao thông sẽ trở lại bình thường tại hầu hết các con phố của thủ đô Paris, trừ những khu vực chung quanh các địa điểm thi đấu.

An ninh cũng được tăng cường tại các sân bay, nhà ga, bến bãi, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn khách du lịch ​​mỗi ngày. Dự kiến, thành phố Paris sẽ tiếp đón khoảng 15 triệu du khách.

Trước đó, từ ngày 15/7, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các đoàn xe phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris, thành phố bắt đầu cấm các phương tiện không được cấp phép di chuyển trong các làn đường ưu tiên được kẻ sẵn với dòng chữ "Làn đường Olympic”.

185km làn đường ưu tiên được sử dụng để di chuyển các đoàn vận động viên, nhà báo, phái đoàn chính thức cũng như dành cho các phương tiện khẩn cấp và an ninh, taxi và phương tiện giao thông công cộng.

Làn đường ưu tiên dành cho các phương tiện phục vụ Thế vận hội Paris 2024. (ẢNH: RMC)

Làn đường ưu tiên dành cho các phương tiện phục vụ Thế vận hội Paris 2024. (ẢNH: RMC)

Làng thể thao Olympic và Paralympic cũng chính thức mở cửa, chào đón các vận động viên tham gia Thế vận hội năm nay. Đoàn thể thao của một số quốc gia như Australia, Argentina, Brazil và Kenya đã có mặt tại điểm lưu trú dành cho các vận động viên.

Thế vận hội 2024 được kỳ vọng là kỳ Thế vận hội thân thiện với môi trường nhất trong những thập niên gần đây. Ban tổ chức Olympic và Paralympic 2024 đặt ra các mục tiêu cụ thể như giảm 55% lượng khí thải nhà kính so với Thế vận hội năm 2012 ở London. 100% nguồn điện được cung cấp bằng năng lượng tái tạo, 100% các địa điểm có thể tiếp cận bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng và 85% các điểm thi đấu cách Làng thể thao Olympic và Paralympic chưa đầy 10km.

Công tác lắp đặt khán đài di động sắp hoàn thiện để phục vụ chương trình diễu hành bằng thuyền trên sông Seine kéo dài 6km trong khuôn khổ Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024. (ẢNH: MINH DUY)

Công tác lắp đặt khán đài di động sắp hoàn thiện để phục vụ chương trình diễu hành bằng thuyền trên sông Seine kéo dài 6km trong khuôn khổ Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024. (ẢNH: MINH DUY)

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 trên sông Seine, diễn ra ngày 26/7, sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp lớn nhất từ trước tới nay của Công ty dịch vụ phát thanh truyền hình Olympic (OBS) thuộc Ủy ban Olympic Quốc tế.

Chương trình dự kiến kéo dài 3 giờ 45 phút, lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài một sân vận động và bao gồm cuộc diễu hành của các đoàn vận động viên vượt quãng đường 6km trên 85 chiếc thuyền.

Hơn 200 điện thoại thông minh cũng được lắp đặt trên thuyền diễu hành để mang đến những góc quay độc đáo về buổi Lễ khai mạc cho hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.