Phần thưởng cao quý cho những chiến công thầm lặng của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 10/10/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1009/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Chính phủ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước cho những công lao, đóng góp của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành cơ yếu Việt Nam trong suốt hành trình gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Phần thưởng cao quý cho những chiến công thầm lặng của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam

Không lâu sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 12/9/1945, thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng, Ban mật mã quân sự - tổ chức tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng tham mưu. Trong Chỉ thị thành lập Ban mật mã quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trọng trách của ngành Cơ yếu: “Phải tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ chính quyền cách mạng”. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo mang tầm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hoạt động mật mã trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với quan điểm lãnh đạo: “Giữ bí mật Nhà nước là một bộ phận trong cuộc đấu tranh với địch”, mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đối với hoạt động cơ yếu đều khẳng định rõ yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước chính là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, vô cùng quan trọng. Đảng ta xác định: Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng cơ yếu chuyên trách đảm nhận.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó, lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách đặc biệt góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động mã thám gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang… các cô, các chú làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa”, ngành Cơ yếu Việt Nam đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”. Trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam không ngừng nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, làm thất bại mọi thủ đoạn thu tin mã thám của các thế lực thù địch, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 về “Chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” đã cho thấy sự ghi nhận của Đảng với những thành tích, đóng góp, nỗ lực vượt bậc của ngành Cơ yếu, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt với công tác cơ yếu. Trong quá trình triển khai Nghị quyết 56-NQ/TW, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xác định rõ: Xây dựng, phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại là một quá trình lâu dài, phải có sự tích lũy dần về lượng mới dẫn đến sự biến đổi dần về chất, cần phải có lộ trình với những mục tiêu, bước đi, giải pháp đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, phù hợp từng giai đoạn phát triển.

Đại tá, TS Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã.
Đại tá, TS Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, lập nên những thành tích xuất sắc trong nhiều mặt công tác quan trọng của Đảng và Nhà nước: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực sẵn sàng bảo mật thông tin phục vụ các kỳ Đại hội Đảng các cấp, các Hội nghị của Trung ương, bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; sẵn sàng ứng phó các tình huống đột xuất về an ninh quốc gia trong nước; kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn về con người và trang thiết bị nghiệp vụ mật mã đối với các điểm nóng về chính trị, an ninh, xung đột vũ trang trên thế giới; bảo đảm an toàn, bảo mật trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, các chương trình, đề án trọng điểm về chuyển đổi số quốc gia; xây dựng hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia từng bước hiện đại, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cơ quan mật mã quốc gia trong quản lý nhà nước về mật mã dân sự, phục vụ tốt mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Cơ yếu Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, là ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thể hiện rõ ở kết quả trên tất cả các mặt công tác của ngành. Thực tiễn chính là tiêu chuẩn kiểm định chân lý. Ban Cơ yếu Chính phủ qua các thời kỳ luôn gắn chặt với tổng kết thực tiễn sinh động, vận dụng sáng tạo và giải quyết tốt mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn của ngành Cơ yếu Việt Nam trong từng mục tiêu, trong mỗi bước đi, trong từng giai đoạn phát triển, hun đúc nên bề dày truyền thống: “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra hệ thống thư viện số tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra hệ thống thư viện số tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Ghi nhận những thành tích và chiến công của ngành Cơ yếu Việt Nam trong suốt chặng đường gần 80 năm, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ngành Cơ yếu nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng (năm 2005), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985 và năm 2015) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 10/10/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1009/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Chính phủ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận thành tích của lực lượng cơ yếu, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vững tin, tiến bước trên con đường đổi mới, xây dựng, hội nhập và phát triển, góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-----

Đại tá, TS HOÀNG VĂN THỨC, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã
TS ĐẶNG THỊ THU HIỀN, Phó Chủ nhiệm Khoa Lý luận chính trị

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.