Đồng chí Phạm Đức Tiến giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban Bí thư đã điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Phạm Đức Tiến.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Phạm Đức Tiến.

Ngày 14/9, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị công bố Quyết định số 1513-QĐNS/TW ngày 27/8/2024 của Ban Bí thư về nhân sự.

Tại hội nghị công bố Quyết định số 1513-QĐNS/TW ngày 27/8/2024 của Ban Bí thư về nhân sự.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định số 1513-QĐNS/TW ngày 27/8/2024 của Ban Bí thư về nhân sự. Theo đó, thực hiện sự phân công của Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 1513-QĐNS/TW, ngày 27/8/2024, đồng chí Phạm Đức Tiến thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang tin tưởng và khẳng định đối với đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Bình. Bản thân đồng chí Tiến được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, là điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà Ban Bí thư giao phó. Mong rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Phạm Đức Tiến sớm tiếp cận môi trường công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Tiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Tiến.

“Với năng lực, trình độ và trách nhiệm, đồng chí Phạm Đức Tiến trên cơ sở kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm của thế hệ lãnh đạo đi trước, tích cực rèn luyện học hỏi và sớm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác mới, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững trong thời gian đến”, đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng và chia vui cùng đồng chí Phạm Đức Tiến. Mong muốn, với cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Đức Tiến trước trọng trách mới sẽ cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nỗ lực, đoàn kết thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho đồng chí Tiến hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu nhận quyết định, đồng chí Phạm Đức Tiến cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng, chỉ định, điều động tham gia Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời là nhiệm vụ, trách nhiệm lớn đối với bản thân; cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh; đoàn kết xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Đức Tiến sinh ngày 23/1/1976, quê quán tỉnh Thái Bình. Đồng chí là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng, cao cấp lý luận chính trị; từng giữ chức vụ: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương; Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 7/2024 đến nay, đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.