Ổn định hoạt động của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Hàng trăm bệnh nhân được điều trị phẫu thuật tán sỏi trong năm 2024 tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang hết sức hoang mang, lo lắng khi biết rằng, dù máy tán sỏi laser đã bị hỏng, nhưng tên của họ vẫn có trong hồ sơ chỉ định phẫu thuật tán sỏi bằng kỹ thuật hiện đại.

Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mong muốn Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác động viên, ổn định tư tưởng và tạo môi trường làm việc an toàn để yên tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mong muốn Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác động viên, ổn định tư tưởng và tạo môi trường làm việc an toàn để yên tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Vụ việc cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện cũng như tinh thần làm việc, tâm tư, tình cảm của hàng nghìn cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại đây.

Xử lý nghiêm sai phạm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết: Trong tháng 7/2025, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, đã phát hiện vi phạm về hoạt động chuyên môn của Khoa Ngoại thận-Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức liên quan đến dịch vụ kỹ thuật “Nội soi tán sỏi niệu quản” và “đặt ống thông niệu quản qua nội soi”. Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chỉ có một máy tán sỏi laser duy nhất, được mua và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, trong năm 2024 có những thời điểm máy tán sỏi laser bị hỏng, nhưng trong hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi laser tại Khoa Ngoại thận-Tiết niệu vẫn có bệnh nhân được đưa lên phòng mổ để thực hiện lấy sỏi niệu quản đối với sỏi nhỏ hoặc đặt ống thông niệu quản qua nội soi không tán sỏi được.

Theo kết quả bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/3/2024-15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024-31/12/2024, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng, không sử dụng được nhưng có đến 255 hồ sơ bệnh án vẫn ghi thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng; đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên đã gây thiệt hại quỹ Bảo hiểm y tế gần 274 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận-Tiết niệu và bác sĩ Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đặc biệt, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Không để công tác khám, chữa bệnh bị gián đoạn

Một bác sĩ công tác lâu năm tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (xin giấu tên) chia sẻ: “Kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, uy tín của của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên được các thế hệ lãnh đạo và y, bác sĩ xây dựng lâu nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng; tinh thần làm việc của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện cũng giảm sút vì hoang mang, lo lắng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn lãnh đạo Sở Y tế sớm củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo của bệnh viện và các khoa, phòng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động chuyên môn cũng như quản lý máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện, không để xảy ra vụ việc tương tự, tạo môi trường làm việc an toàn và tâm lý thoải mái để đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện yên tâm khám, chữa bệnh cho nhân dân”.

Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, ngày 4/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định giao bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tạm điều hành bệnh viện cho đến khi có quyết định thay thế. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh chia sẻ: Nhiệm vụ trước mắt của bệnh viện là động viên tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ, y, bác sĩ và đề nghị Sở Y tế điều chuyển, bổ sung nhân sự, nhất là hai Khoa Ngoại thận-Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức... Đồng thời, bệnh viện sẽ tăng cường công tác kiểm tra kể cả theo kế hoạch và đột xuất về hồ sơ, bệnh án; kiểm tra hành chính chuyên môn; việc tuân thủ quy trình chuyên môn và quy trình tiếp nhận, bàn giao người bệnh, chăm sóc điều dưỡng... để bảo đảm công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn đề nghị Sở Y tế làm tốt công tác tư tưởng và động viên cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên yên tâm công tác, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc tại tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập, để không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Đồng chí Nay Phi La cho biết, cùng với việc tạm giao quyền cho bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh điều hành bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế đã nhiều lần về làm việc, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo cũng như các y, bác sĩ, nhân viên các khoa của bệnh viện, đồng thời tháo gỡ những khó khăn để công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn. Bệnh viện đã mời tất cả các bệnh nhân liên quan đến vụ việc lên khám, kiểm tra lại sức khỏe miễn phí để có hướng xử lý, khắc phục. Về nhân sự, thực hiện quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, trước mắt Sở Y tế huy động đội ngũ bác sĩ của một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn bổ sung nhân sự cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nhất là hai khoa xảy ra vụ việc. Sở Y tế sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn cũng như công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử…, không để xảy ra vụ việc tương tự nhằm lấy lại niềm tin và bảo đảm tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.