Nới “room" ngoại là việc chung của nhiều bên liên quan

NDĐT - Chia sẻ với báo chí, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, các giải pháp thời gian qua đã và đang góp phần tích cực thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, cơ quan quản lý nhận thấy có một số vướng mắc khi triển khai trên thực tế, dẫn đến chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài chưa thực sự hiệu quả như mong đợi.

(Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn)
(Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn)

Căn cứ vào Chiến lược phát triển Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2025, những năm qua UBCKNN đã nỗ lực xây dựng chính sách để tạo điều kiện thu hút dòng FII, nhằm mục tiêu tăng cường việc tiếp cận vốn trên TTCK.

Theo đó, về quy định liên quan tới room ngoại trên TTCK Việt Nam, Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành ra đời đã có những bước đột phá lớn trong việc nâng cao sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN). Đây được coi là một trong số chính sách thay đổi căn bản thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao sự tiếp cận thị trường của các NĐTNN trước bối cảnh hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập thị trường vốn, TTCK nói riêng. Điều đó có tác động tích cực nhất định đến dòng vốn FII vào Việt Nam, góp phần tạo sự bình đẳng cho các NĐTNN và các nhà đầu tư (NĐT) trong nước.

Cùng với đó, về thủ tục hành chính trong tiếp cận thị trường vốn cho NĐTNN, bên cạnh quy định về tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại các công ty đại chúng, các quy định pháp lý hiện hành cũng tiết giảm thủ tục hành chính trong tiếp cận thị trường cho NĐTNN, nhằm thu hút vốn FII. Theo quy định tại Thông tư 123/2018/TT-BTC, tất cả các NĐT cá nhân và tổ chức nước ngoài đều có thể mở tài khoản và đầu tư trên TTCK Việt Nam mà không yêu cầu bất cứ điều kiện năng lực nào.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã áp dụng dịch vụ đăng ký trực tuyến, bảo đảm việc cấp mã số giao dịch trực tuyến trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi dữ liệu đăng ký được thành viên lưu ký nhập vào hệ thống.

Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC đã ghi nhận nguyên tắc khuyến khích công bố thông tin bằng tiếng Anh, giúp NĐTNN có thể tiếp cận thông tin đối với các công ty đại chúng. Quy chế công bố thông tin của các Sở GDCK cũng đã hướng đến việc các doanh nghiệp chủ động đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Đây là quy định mang tính định hướng bước đầu cho các thành viên tham gia thị trường, giảm sự chênh lệch so với thị trường khu vực.

UBCKNN cho biết thêm, hiện nay UBCKNN đang trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cơ quan soạn thảo vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, đặc biệt là chính sách tham gia của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên TTCK Việt Nam.

Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài rất lớn

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên chuyên trách HĐQT, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, trong 376 công ty niêm yết trên sở, hiện nay chỉ có 25 doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) mở 100%, 3 công ty mở room 51%-70%, 317 công ty giữ nguyên tỷ lệ 49%, 8 công ty có room 30%, 23 công ty hạn chế bớt sở hữu nước ngoài tại công ty (dưới 49%).

Mặc dù vậy, đại diện HOSE cho rằng, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam rất lớn. Hiện nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang nắm giữ 24,6% giá trị giao dịch tại VN-Index, tương đương khoảng 31 tỷ USD và 27,35% trong rổ VN30.

Cũng theo thông tin từ bà Việt Hà, hiện HOSE đang nghiên cứu hai sản phẩm để tăng sự tiếp cận của NĐTNN là cổ phiếu không có quyền biểu quyết và chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) và cũng đã đề xuất lên UBCKNN để đưa vào dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi.

Còn theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc đầu tư, Công ty quản lý quỹ Dragon Capital, hiện nay tổng vốn hoá TTCK Việt Nam khoảng 145 tỷ USD thì NĐTNN đang sở hữu 35 tỷ USD và giá trị nắm giữ tính theo room còn lại khoảng 18 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế cho thấy một nửa room còn lại của thị trường đang nằm ở 5 công ty lớn, còn lại 751 công ty đang niêm yết thì room nước ngoài 8,5 tỷ USD. Như vậy, trung bình room nước ngoài tại các công ty này chỉ là 11 triệu USD/công ty – đây là con số khá thấp.

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, UBCKNN và CIEM đang xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, mục tiêu xây dựng chính sách phải đa dạng hoá công cụ và giúp công ty huy động vốn, giúp Nhà nước cân bằng giữa thuận lợi kinh doanh và an toàn xã hội.

Theo đó, một số chuyên gia cho rằng, để tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn Việt Nam, thì không chỉ là sự nỗ lực của riêng UBCKNN mà còn cần sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị và các bộ, ngành liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm

Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục về đăng ký thuế, bảo đảm quyền lợi và hạn chế phát sinh rủi ro pháp lý.

Thuế tỉnh Quảng Trị nâng cao nhận thức, phòng ngừa rủi ro từ đăng ký thuế

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rủi ro pháp lý, hỗ trợ người nộp thuế phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền lợi và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 2/7: Nhóm bất động sản ngược dòng thị trường, VN-Index lùi nhẹ dưới áp lực từ cổ phiếu ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 2/7, sắc đỏ lan tỏa khắp thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắc xanh của các cổ phiếu bất động sản dẫn đầu bởi VIC giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng, năng lượng khiến VN-Index giảm nhẹ 0,05%, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 30/6: Nhóm bất động sản nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt mức 1.860 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ nhóm bất động sản và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng 5,04 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ.

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

Kết phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,9%) về mức 1.854,97 điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.830-1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi khá tích cực, nhiều nhóm mã phục hồi tốt sau giai đoạn điều chỉnh với 187 mã tăng giá, 132 mã tăng giá và 50 mã giữ giá tham chiếu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 29/6: Cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 29/6, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và năng lượng đồng loạt khởi sắc, nhưng vẫn không đủ bù đắp áp lực giảm sâu từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,94 điểm, xuống mức 1.854,97 điểm.