"Nới lỏng" điều kiện nhập quốc tịch để thu hút nhân tài

Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã có bước cải cách quan trọng khi "nới lỏng" điều kiện nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam. Đây là động lực mạnh mẽ để thu hút nhân tài, nguồn lực đầu tư đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)
Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)

Chiều 29/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Bước tiến quan trọng để thu hút trí tuệ, nguồn lực đầu tư

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng thuận cao với phạm vi và nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An). (Ảnh: BÙI GIANG)

Theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An), các quy định "nới lỏng" điều kiện nhập quốc tịch như dự thảo luật đã đáp ứng được chủ trương có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch để phát triển trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Đảng.

Đặc biệt, việc mở rộng các trường hợp được nhập trở lại quốc tịch Việt Nam cùng với những chính sách hiện hành mới về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, kinh doanh bất động sản đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài sẽ góp phần tiếp tục phát huy ý thức dân tộc, lòng yêu nước, vai trò tiềm năng thế mạnh của khoảng 6 triệu người Việt Nam đang ở tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trở về xây dựng quê hương đất nước.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Đắk Nông) cho rằng, việc mở rộng quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam tại Điều 19 và Điều 23 của dự thảo luật là bước tiến đúng đắn giúp giải quyết những tồn tại pháp lý kéo dài, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác quản lý dân cư và bảo vệ quyền con người.

Đại biểu nhận định, dự thảo luật đã có bước cải cách quan trọng khi nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam. Quy định này tiếp tục thể chế hóa chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khi rào cản pháp lý được tháo gỡ. Đó là động lực mạnh mẽ thu hút trí tuệ, nguồn lực đầu tư, đặc biệt dành được sự quan tâm, tình cảm của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn Bạc Liêu). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn Bạc Liêu). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn Bạc Liêu) đề nghị bổ sung trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa hoặc phát triển kinh tế được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì có thể được xem xét nhập quốc tịch theo cơ chế cư trú đặc biệt, không bắt buộc phải đủ 5 năm cư trú như quy định tại dự thảo luật.

Việc này nhằm góp phần thu hút nhân tài toàn cầu phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và xu thế nhập quốc tịch nhanh theo thành tích tại các nước tiên tiến. Đồng thời, tăng tính linh hoạt, nhân văn và phục vụ lợi ích quốc gia trong các lĩnh vực then chốt.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên). (Ảnh: BÙI GIANG)

Bày tỏ ủng hộ việc mở rộng quy định để cho phép người Việt Nam ở nước ngoài có hai quốc tịch khi trở về hoặc nhập quốc tịch Việt Nam, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để thu hút nhân tài và nguồn lực.

"Cần phải mở rộng diện người Việt Nam sẽ có hai quốc tịch. Bởi hiện nay, trên thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài có gần 6 triệu người và trong quan điểm của Đảng, Nhà nước đang muốn thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa của người Việt Nam ở nước ngoài về để cống hiến cho đất nước”, đại biểu đề xuất.

Theo đại biểu, việc mở hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài trở về đất nước và có hai quốc tịch là hoàn toàn phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích của các cá nhân đó cũng như bảo đảm việc hội nhập của đất nước.

Giữ nguyên tắc một quốc tịch nhưng cần linh hoạt vì lợi ích quốc gia

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có phần phát biểu giải trình, làm rõ thêm các vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi Luật Quốc tịch lần này xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng như định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: BÙI GIANG)

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: BÙI GIANG)

Bộ trưởng nêu rõ: Luật Quốc tịch Việt Nam xuyên suốt qua các thời kỳ vẫn quy định nguyên tắc một quốc tịch. Lần này, chúng ta “nới lỏng” điều kiện thông thoáng hơn trong việc thu hút những người gốc Việt và những người có trình độ cao về nhập tịch, trở lại quốc tịch để phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết, đối với một số khu vực công cần phải có những điều kiện đặc biệt. Do vậy, bên cạnh việc quy định cụ thể đối với một số nhóm đối tượng này chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và phải thường trú Việt Nam thì dự thảo luật đã có sự linh hoạt là: “trừ trường hợp có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và không làm phương hại đến lợi ích quốc gia, giao cho Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, không nên quy định quá chi tiết ở điều luật này để đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đồng thời thể hiện quyền chủ quyền tuyệt đối của quốc gia trong vấn đề quốc tịch.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.